Ngược đãi con người tình vì nghi ăn cắp

(Dân trí) - Nguyễn Văn Thuỷ dùng dây giầy và dây dù trói tay cháu bé 16 tuổi ra phía sau, treo cháu lên cây rồi dùng thanh tre đánh vì nghi cháu lấy trộm đồ của mình.

Nguyễn Văn Thuỷ sinh năm 1978, trú tại thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Thủy có quan hệ như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Hương (SN 1970) - người phụ nữ đã ly dị chồng và có hai con - và đã chuyển đến nhà chị Hương sống.

 

Ngày 26/7, do nghi ngờ cháu Đào Đức Anh (SN 1990) con trai chị Hương lấy trộm điện thoại di động và cây cảnh của mình, Thủy đã dùng dây giầy và dây dù cột võng trói quặt tay cháu Anh ra phía sau rồi treo cháu lên cây điều. Sau đó, Thủy dùng thanh tre đánh liên tiếp vào người cháu.

 

Bạn của cháu Đức Anh biết chuyện đã chạy đến báo cho ông Tạ Đình Huyên sống gần đó. Ông Huyên có sang can ngăn nhưng Thủy vẫn tiếp tục đánh cháu Anh. Phải đến gần 20 phút sau, ông Huyên mới đưa được cháu Anh đến công an trình báo.

 

Công an huyện Phước Long đã tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giữ tên Thuỷ để xử lý.

 

Minh Hương