Nghệ An, Điện Biên có tân Giám đốc Công an tỉnh

(Dân trí) - Sáng 27/6, tại trụ sở Công an tỉnh Nghệ An diễn ra Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Nghệ An, Điện Biên có tân Giám đốc Công an tỉnh - 1
Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động Đại tá Võ Trọng Hải giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ đại diện Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Võ Trọng Hải (SN 1968, quê quán huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020.

Nghệ An, Điện Biên có tân Giám đốc Công an tỉnh - 2
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nhận quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tá Võ Trọng Hải giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu (SN 1962, quê Nghi Lộc, Nghệ An), người vừa được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an cho thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 1/7/2020.

Điều động Đại tá Võ Trọng Hải làm GĐ Công an tỉnh Nghệ An

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu tiếp tục làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV, khi hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, chờ nghỉ hưu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh tin tưởng giao đảm nhận các trọng trách mới. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn trên cương vị mới, Đại tá Võ Trọng Hải sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nghệ An, Điện Biên có tân Giám đốc Công an tỉnh - 3
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng các đồng chí vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm các chức vụ mới.

Đại tá Võ Trọng Hải cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An hứa tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nguyện đem hết tâm đức, trí tuệ, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự ở đơn vị công tác mới.

Trước đó ngày 26/6, tại Công an tỉnh Điện Biên, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.

Nghệ An, Điện Biên có tân Giám đốc Công an tỉnh - 4

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định bổ nhiệm Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên (Ảnh: Thu Trang).

Tại buổi lễ, Trung tướng Lương Tam Quang đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thôi chức vụ Giám đốc Công an tỉnh, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XIV đến tuổi chờ nghỉ hưu đối với Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên. Đồng thời, trao Quyết định bổ nhiệm Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Trung tướng Lương Tam Quang chúc mừng Thiếu tướng Sùng A Hồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành giao phó, biểu dương những chiến công, thành tích của Công an tỉnh Điện Biên trong những năm qua dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Sùng A Hồng.

Nghệ An, Điện Biên có tân Giám đốc Công an tỉnh - 5

Trung tướng Lương Tam Quang trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên (Ảnh: Thu Trang).

Thứ trưởng Bộ Công an cũng khẳng định, Đại tá Tráng A Tủa là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, Đại tá Tráng A Tủa cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Tráng A Tủa đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an. Đây là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao phó. Đại tá hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, tiếp tục phát huy truyền thống Công an Điện Biên anh hùng.

Hoàng Lam - Trần Thanh