Ngắm trực thăng, xe tăng trong Dinh Độc Lập

(Dân trí) - Dinh Độc Lập là nơi chứng kiến và mang dấu ấn đậm nét trong ngày giải phóng Sài Gòn 30/4/1975. Sau 42 năm, bên trong Dinh vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật có giá trị lịch sử.

Dinh Độc Lập (trước đây là Dinh Norodom, nay là Hội trường Thống Nhất) rộng 12 ha là một trong những di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Dinh Độc Lập được xây dựng trên diện tích 4.500 m2, gồm 3 tầng chính, 1 sân thượng, 2 gác lửng, tầng nền và tầng hầm.

Trên sân thượng, hiện nay có đặt chiếc trực thăng UH1 do hãng Bell (Mỹ) chế tạo, trang bị cho Mỹ năm 1959 và sử dụng tại chiến tranh Việt Nam năm 1962, bên cạnh là hai khoanh tròn đỏ cùng mảnh bom còn sót lại để ghi nhớ vụ ném bom của Trung uý Nguyễn Thành Trung vào Dinh Độc Lập, thời điểm nó còn là Dinh Tổng thống của chính quyền Việt Nam cộng hòa.

Bên trong Dinh Độc Lập có nhiều phòng ốc với các kiểu trang trí khác nhau. Phòng Khánh tiết có sức chứa 50 người là nơi tổ chức cuộc họp, ra mắt nội các và chiêu đãi. Chính tại phòng này, Hội nghị Hiệp thương chính trị bàn về các vấn đề thống nhất hai miền Nam Bắc đã diễn ra vào tháng 11/1975. Ngoài ra, còn có nhiều phòng ốc phục vụ cho Tổng thống và Phó tổng thống, cũng như phòng họp nội các, phòng đại yến…

Trước sân Dinh trưng bày 2 chiếc xe tăng, trong đó chiếc mang số hiệu 843 của quân giải phóng thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2 dẫn đầu đội hình đã húc nghiêng cổng phụ của Dinh Độc Lập lúc 10 giờ 45 ngày 30/4/1975. Chiếc xe tăng còn lại số hiệu 390 từng húc tung cổng chính để tiến thẳng vào Dinh lúc 11 giờ 30 cùng ngày.


Dinh Độc Lập là một trong những di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam.

Dinh Độc Lập là một trong những di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam.

Trước sân Dinh trưng bày 2 chiếc xe tăng, trong đó chiếc mang số hiệu 843 của quân giải phóng thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2 dẫn đầu đội hình đã húc nghiêng cổng phụ của Dinh Độc Lập lúc 10 giờ 45 ngày 30/4/1975.
Trước sân Dinh trưng bày 2 chiếc xe tăng, trong đó chiếc mang số hiệu 843 của quân giải phóng thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2 dẫn đầu đội hình đã húc nghiêng cổng phụ của Dinh Độc Lập lúc 10 giờ 45 ngày 30/4/1975.
Chiếc xe tăng còn lại số hiệu 390 từng húc tung cổng chính để tiến thẳng vào Dinh lúc 11 giờ 30 cùng ngày.
Chiếc xe tăng còn lại số hiệu 390 từng húc tung cổng chính để tiến thẳng vào Dinh lúc 11 giờ 30 cùng ngày.
Ngày 8/4/1975, chiếc máy bay cùng loại với chiếc máy bay mà Trung uý Nguyễn Thành Trung đã lái ném bom Dinh Độc Lập được đặt trong khuôn viên Dinh Độc Lập.
Ngày 8/4/1975, chiếc máy bay cùng loại với chiếc máy bay mà Trung uý Nguyễn Thành Trung đã lái ném bom Dinh Độc Lập được đặt trong khuôn viên Dinh Độc Lập.
Chiếc trực thăng UH1 do hãng Bell (Mỹ) chế tạo, trang bị cho Mỹ năm 1959 và sử dụng tại chiến tranh Việt Nam năm 1962 được đặt trên sân thượng.
Chiếc trực thăng UH1 do hãng Bell (Mỹ) chế tạo, trang bị cho Mỹ năm 1959 và sử dụng tại chiến tranh Việt Nam năm 1962 được đặt trên sân thượng.
Bên cạnh là hai khoanh tròn đỏ cùng mảnh bom còn sót lại để ghi nhớ vụ ném bom của Trung uý Nguyễn Thành Trung vào Dinh Độc Lập, thời điểm nó còn là Dinh Tổng thống của chính quyền Việt Nam cộng hòa.
Bên cạnh là hai khoanh tròn đỏ cùng mảnh bom còn sót lại để ghi nhớ vụ ném bom của Trung uý Nguyễn Thành Trung vào Dinh Độc Lập, thời điểm nó còn là Dinh Tổng thống của chính quyền Việt Nam cộng hòa.
Dinh Độc Lập được xây dựng trên diện tích 4.500 m2, gồm 3 tầng chính, 1 sân thượng, 2 gác lửng, tầng nền và tầng hầm.
Dinh Độc Lập được xây dựng trên diện tích 4.500 m2, gồm 3 tầng chính, 1 sân thượng, 2 gác lửng, tầng nền và tầng hầm.
Bên trong Dinh có rất nhiều phòng ốc phục vụ cho Tổng thống và Phó tổng thống, cũng như phòng họp nội các, phòng đại yến…
Bên trong Dinh có rất nhiều phòng ốc phục vụ cho Tổng thống và Phó tổng thống, cũng như phòng họp nội các, phòng đại yến…
Phòng họp nội các dưới chế độ cũ trong Dinh Độc Lập.
Phòng họp nội các dưới chế độ cũ trong Dinh Độc Lập.
Bên trong Dinh còn có các đường hầm, là nơi kiên cố có thể chống được bom đạn có sức công phá từ 500 tấn đến 2.000 tấn.
Bên trong Dinh còn có các đường hầm, là nơi kiên cố có thể chống được bom đạn có sức công phá từ 500 tấn đến 2.000 tấn.
Rạp chiếu phim chứa được khoảng 50 người bên trong Dinh.
Rạp chiếu phim chứa được khoảng 50 người bên trong Dinh.
Bên trên rạp chiếu phim là một phòng nhỏ đặt máy chiếu.
Bên trên rạp chiếu phim là một phòng nhỏ đặt máy chiếu.
Du khách chiêm ngưỡng tấm thảm lớn thêu lưỡng long đặt ở tầng 2.
Du khách chiêm ngưỡng tấm thảm lớn thêu lưỡng long đặt ở tầng 2.
Bản đồ hướng dẫn du khách khi đi vào Dinh.
Bản đồ hướng dẫn du khách khi đi vào Dinh.

Vũ Phong