Nghệ An:

Ngã từ độ cao 20m, một công nhân mỏ đá tử vong

(Dân trí) - Trong quá trình khoan lỗ để đặt thuốc nổ, anh Bích bị sảy chân rơi từ độ cao hàng chục mét và tử vong.

Nhiều mỏ đá tại Nghệ An luôn nguy cơ tiềm ẩn trong khai thác dẫn đến chết người.
Nhiều mỏ đá tại Nghệ An luôn nguy cơ tiềm ẩn trong khai thác dẫn đến chết người.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Bích (SN 1977, trú xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Ngày 7/7, cơ quan chức năng huyện Yên Thành cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h, ngày 5/7, tại mỏ đá của công ty TNHH Đông Thành (đóng tại địa bàn xã Đồng Thành, huyện Yên Thành).

Theo đó, vào sáng sớm anh Nguyễn Văn Bích leo lên đỉnh núi để đục lỗ nhét mìn khoan đá. Sau khi khoan xong lỗ đặt mìn, anh Bích ném dây xuống thì hẫng chân nên rơi tuột theo đá từ độ cao khoảng vài chục mét xuống đất tử vong tại chỗ.

Đại diện công ty TNHH Đông Thành cho biết, sau cái chết của anh Bích, công ty TNHH Đông Thành đã đến chia buồn, hỗ trợ gia đình anh Bích lo thủ tục mai táng.

Được biết, anh Bích vừa vào làm công nhân khai thác đá cho công ty TNHH Đông Thành hai ngày thì gặp nạn.

Trước đó, khoảng 7h30 sáng 14/4/2015, cũng tại mỏ đá này, ông Phạm Văn Sơn (SN 1966, trú xã Đồng Thành, huyện Yên Thành) cũng đã bị tử vong khi rơi từ độ cao 15 mét xuống đất khi đục lỗ khoan đá.

PV