1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Mưa xói lở cầu, lộ ra lớp mặt đường "siêu mỏng"

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ tối ngày 2/9 đến sáng ngày 3/9, mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, gây chia cắt.

Mưa lớn đã khiến đường dẫn lên cây cầu tại xã Ba Nang, huyện Đak rông bị sạt lở nặng, toàn bộ phần đất nền bên dưới bị nước cuốn trôi, lộ ra lớp nhựa mặt đường mỏng như... bánh tráng.

Theo ông Hồ My - Chủ tịch UBND xã Pa Nang, do mưa lớn từ tối qua 2/9, kéo dài đến hôm nay khiến cây cầu qua địa bàn xã bị hư hỏng nặng. Đây là cây cầu độc đạo từ thôn A La dẫn vào trụ sở UBND xã Pa Nang và các trường học đóng trên địa bàn.

Mưa xói lở cầu, lộ ra lớp mặt đường siêu mỏng - 1

Đường dẫn lên cầu bị sạt lở nặng, lộ ra lớp bê tông mỏng như... "lá lúa". Ảnh:TN

Ông My cho hay, cây cầu này vừa được chủ đầu tư và đơn vị thi công bàn giao cho địa phương sử dụng chỉ 3 - 4 tháng trước. “Mới qua trận lũ này đã bị sạt lở nghiêm trọng. UBND xã Pa Nang phải cắt cử cán bộ ra làm hàng rào cấm người dân đi lại trên cầu vì sẽ gây nguy hiểm”, ông My nói.

Mưa xói lở cầu, lộ ra lớp mặt đường siêu mỏng - 2

Lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc cục bộ.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh - nhánh Tây xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây khó khăn cho việc lưu thông. Đây là tuyến đường huyết mạch nối Quảng Trị - Thừa Thiên -Huế, đi cửa khẩu Quốc tế La Lay sang nước Lào và vùng lân cận.

Mưa xói lở cầu, lộ ra lớp mặt đường siêu mỏng - 3

Một số điểm được đặt cảnh báo nguy hiểm, ngăn các phương tiện qua lại.

Ngay trong sáng nay, lực lượng chức năng đã huy động nhân lực và phương tiện để khắc phục các điểm sạt lở trên đường. Tuy nhiên, do lượng đất đá rơi xuống mặt đường khá lớn, khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ.

Đại diện Chi cục Quản lý đường bộ 2.5, Cục Quản lý đường bộ 2 cho biết, trên tuyến này có 23 điểm sạt lở phía ta luy dương, trong đó có 2 điểm sạt lở nặng. Có khoảng 3.000 khối đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Mưa xói lở cầu, lộ ra lớp mặt đường siêu mỏng - 4

Đơn vị quản lý đường bộ đã điều phương tiện khắc phục sạt lở.

Hiện tại trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn Đakrông đi Tà Rụt còn 1 vị trí ách tắc. Lực lượng của ngành giao thông bố trí ứng trực thường xuyên, xử lý kịp thời khi xảy ra ách tắc giao thông.

Đ. Đức