Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán, 5 lãnh đạo cơ quan Quốc hội

Phương Thảo

(Dân trí) - Sáng 6/4, Quốc hội thông qua các nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng 5 lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội...

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán, 5 lãnh đạo cơ quan Quốc hội - 1
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bên hành lang Quốc hội trước ngày được miễn nhiệm chức vụ.

Nghị quyết đầu tiên, căn cứ Hiến pháp, căn cứ luật Tổ chức quốc hội, căn cứ Nội quy kỳ họp, căn cứ đề nghị của Chủ tịch nước ngày 5/4/2021, Quốc hội quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Nghị quyết miễn nhiệm có hiệu lực ngay khi được thông qua.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV hồi tháng 7/2016. Theo đánh giá của Chủ tịch nước, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước, bà Thịnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong một nhiệm kỳ đặc biệt có sự chuyển giao nhiệm vụ của 2 Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trong 2,5 năm qua đã được ủy quyền, thường xuyên đảm đương nhiều phần việc thuộc trách nhiệm của Chủ tịch nước.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán, 5 lãnh đạo cơ quan Quốc hội - 2
Từ trái qua: Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy, Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm UB Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục Phan Thanh Bình.

Nghị quyết thứ 2 được đưa ra biểu quyết buổi sáng hôm nay, Quốc hội cũng thống nhất phê chuẩn miễn nhiệm với 5 Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội là các ông Nguyễn Hạnh Phúc, Phan Xuân Dũng, Nguyễn Văn Giàu, Phan Thanh Bình, Trần Văn Túy.

Nghị quyết thứ 3, các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua việc miễn nhiệm chức vụ do một số Ủy viên UB Thường vụ đang đảm nhiệm, đó là chức vụ Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường với ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm UB Đối ngoại đối với ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục đối với ông Phan Thanh Bình. Nghị quyết có hiệu lực từ thời điểm được Quốc hội thông qua.

Nghị quyết thứ 4, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội đối với ông Nguyễn Hạnh Phúc. Riêng vị trí của Tổng Thư ký Quốc hội, Nghị quyết miễn nhiệm được xác định có hiệu lực khi Quốc hội bầu được nhân sự mới thay thế.

Điều này được giải thích là do Tổng Thư ký Quốc hội là một cơ cấu "cứng" trong UB Thường vụ Quốc hội, có vai trò quan trọng tại kỳ họp Quốc hội, để chuẩn bị các nội dung làm việc tiếp theo của Quốc hội.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán, 5 lãnh đạo cơ quan Quốc hội - 3

Ông Hồ Đức Phớc được đánh giá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ qua.

Nghị quyết thứ 5, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Hồ Đức Phớc.

Tại tờ trình số 855 ngày 3/4/2021 về đề xuất miễn nhiệm, UB Thường vụ Quốc hội nêu thông tin, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, ông Hồ Đức Phớc được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước, ông Phớc đã có nhiều cố gắng, cùng tập thể lãnh đạo Kiểm toán nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội XIII của Đảng, thực hiện công văn số 218 ngày 10/3/2021 của Bộ Chính trị, UB Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Hồ Đức Phớc.