Long An: Tuyên án tử hình kẻ giết cha ruột

Trong phiên xử lưu động ngày 19/6 tại huyện Đức Huệ, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án tử hình đối với Trần Văn Lộc, sinh năm 1972, ngụ xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ về hành vi giết người.

Vào một đêm tháng 10/2005, sau khi đi đánh bài về bị thua cháy túi, Lộc qua nhà cha ruột là ông Trần Văn Phước. Tại đây, Lộc bị ông Phước rầy la nên ôm hận đi ngủ.

Đợi đến 2h30 sáng hôm sau, khi ông Phước dậy pha trà, Lộc đã dùng rựa chém chết ông Phước rồi về nhà, tạo chứng cứ ngoại phạm.

Tuy nhiên, hành vi của Lộc không qua mắt được cơ quan điều tra, và mức án tử hình vì tội ác mất nhân tính là xứng đáng cho đứa con bất hiếu.

Theo T. H.Nguyên
Báo Người lao động