1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Làm thế nào để ngăn ngừa cháy nổ tại nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh?

Trần Thanh

(Dân trí) - Theo Thượng tá Lê Minh Hải, trước hết, chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở phải nắm rõ quy định của pháp luật và phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy của mình.

Thời gian gần đây, tại địa bàn Hà Nội nói riêng và một số tỉnh, thành trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà xưởng, cháy ô tô gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, doanh nghiệp.

Để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân các vụ cháy, cách phòng ngừa và những khuyến cáo về biện pháp phòng tránh các vụ hỏa hoạn, phóng viên Dân trí đã trao đổi với Thượng tá Lê Minh Hải, Trưởng phòng Công tác Phòng cháy, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (C07, Bộ Công an).

Cháy kho, xưởng gây thiệt hại lớn về tài sản

Thưa Thượng tá, trong thời gian qua, cả nước xảy ra bao nhiêu vụ cháy, trong số đó có bao nhiêu vụ cháy nhà xưởng, thiệt hại như thế nào?

- Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra gần 1.500 vụ cháy, làm chết 39 người, làm bị thương 39 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 138 tỷ đồng và hơn 216ha rừng.

Làm thế nào để ngăn ngừa cháy nổ tại nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh? - 1

Thượng tá Lê Minh Hải, Trưởng phòng Công tác Phòng cháy, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (C07, Bộ Công an) (Ảnh: Trần Thanh).

Trong số đó, đã có hơn 200 vụ cháy tại các nhà kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tuy chỉ chiếm trên 14% tổng số vụ cháy, nhưng những vụ cháy này xảy ra tại các kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh gây thiệt hại rất lớn về tài sản, làm đình trệ sản xuất, người lao động mất việc làm… ảnh hưởng tiêu cực đến an sinh và trật tự an toàn xã hội.

Nguyên nhân các vụ cháy này là gì, thưa Thượng tá?

- Qua công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy cho thấy, các vụ cháy xuất phát từ việc vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, dẫn tới xảy ra các sự cố cháy nổ.

Thứ hai là do sơ suất, bất cẩn trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh nhiệt cũng là một nguyên nhân gây ra cháy nổ.

Qua các vụ cháy kho, xưởng, cơ quan chức năng có khuyến cáo gì với người dân, doanh nghiệp, thưa Thượng tá?

- Pháp luật về phòng cháy chữa cháy đã quy định rất cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, cá nhân về công tác phòng cháy chữa cháy.

Trước hết, chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở phải nắm rõ quy định của pháp luật và phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy của mình trong giai đoạn đầu tư xây dựng, trong quá trình hoạt động của cơ sở.

Làm thế nào để ngăn ngừa cháy nổ tại nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh? - 2

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng số 860 Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội hôm 13/5 vừa qua (Ảnh: Trần Thanh).

Trong đó, phải thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên tại cơ sở; duy trì các điều kiện về công tác phòng cháy chữa cháy; tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại, vi phạm và nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Tiếp đó, các chủ cơ sở cần tổ chức lực lượng phòng cháy tại chỗ, thường trực để đáp ứng các yêu cầu khi phát hiện sự cố cháy nổ, nhằm xử lý kịp thời.

Ngoài ra, các cán bộ công nhân viên tại các cơ sở kho xưởng, cần được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, để họ có thể xử lý sự cố tại nơi làm việc.

Còn đối với cơ quan quản lý nhà nước, cần tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn công tác về phòng cháy chữa cháy. Trong đó, tập trung kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khắc phục các tồn tại vi phạm về phòng cháy và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cần làm gì để tránh xảy ra cháy ô tô?

Trong mùa nắng nóng, ngoài việc xảy ra cháy nhà, cơ sở sản xuất kinh doanh và kho xưởng, thì còn xảy ra cháy ô tô, xe máy... Vậy nguyên nhân của các vụ cháy ô tô là gì, thưa Thượng tá?

- Qua công tác thống kê của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, cháy ô tô do một số nguyên nhân chính như chủ phương tiện tự ý lắp đặt thêm một số thiết bị, làm tăng công suất tiêu thụ điện trên xe, từ đó gây ra hiện tượng chập, cháy.

Thứ hai là các chủ phương tiện không thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng xe, dẫn tới trong quá trình hoạt động, xe sẽ xảy ra các sự cố kỹ thuật làm cháy, nổ.

Làm thế nào để ngăn ngừa cháy nổ tại nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh? - 3

Hiện trường một vụ cháy bãi phế liệu ở Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Cuối cùng đó là việc chủ xe đặt các đồ dùng, vật dụng dễ gây cháy nổ trong xe, khi xe đỗ ngoài trời trong thời tiết nắng nóng.

Vậy ông có khuyến cáo gì với các tài xế, chủ phương tiện trong việc bảo vệ xe của họ, chống cháy nổ trong mùa nắng nóng này?

- Để loại trừ các nguy cơ xảy ra cháy nổ với ô tô, chúng tôi khuyến cáo các chủ phương tiện không nên lắp đặt thêm các thiết bị điện, không tự ý thay đổi các thông số kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt các phương tiện là xe điện, để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, sạc pin...

Thứ hai, người dân cần thực hiện thường xuyên công tác bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện, nhằm đảm bảo an toàn cho chính người sử dụng và cộng đồng.

Thứ ba, người dân không nên để các đồ dùng, vật dụng dễ cháy nổ bên trong xe khi xe để ngoài trời.

Xin cảm ơn Thượng tá.