1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Lâm Đồng giảm 145 lãnh đạo cấp huyện, phòng và hơn 6.000 biên chế

Minh Hậu

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã giảm 145 lãnh đạo cấp huyện, cấp phòng và tinh giảm hơn 6.000 biên chế.

Ngày 27/12, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo báo cáo, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện giảm 113 phòng chuyên môn, chi cục; giảm 11 cơ quan chuyên môn cấp huyện và 115 đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, tỉnh cũng đã giảm 145 lãnh đạo cấp huyện, cấp phòng và tinh giảm hơn 6.000 biên chế, trong đó có 231 biên chế khối Đảng và 5.791 biên chế khối Nhà nước.

Lâm Đồng giảm 145 lãnh đạo cấp huyện, phòng và hơn 6.000 biên chế - 1
Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW (Ảnh: An Chi).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xem xét và quyết định kết thúc hoạt động của các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh.

Đồng thời, tỉnh đã thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lâm Đồng, gồm Đảng bộ khối Đảng và Đảng bộ Chính quyền tỉnh. Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận được hợp nhất thành Ban Tuyên giáo và Dân vận; Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng được hợp nhất với Báo Lâm Đồng; và kết thúc hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Đối với khối chính quyền, 10 sở đã được hợp nhất thành 5 sở.

Lâm Đồng giảm 145 lãnh đạo cấp huyện, phòng và hơn 6.000 biên chế - 2

Ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (Ảnh: An Chi).

Ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhấn mạnh rằng địa phương sẽ tiếp tục tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn và vận hành hiệu quả.

Quyền Bí thư Lâm Đồng cũng kêu gọi lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát và sắp xếp đội ngũ cán bộ trên tinh thần khách quan, công tâm, công bằng, đồng thời bố trí những người có đủ uy tín và năng lực một cách xứng đáng.