Kiên Giang:

Kiên Giang có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(Dân trí) - Hôm nay, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức phiên họp bất thường. Tại cuộc họp, HĐND tỉnh này đã bầu ông Lâm Minh Thành giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Chiều 21/5, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kì 2016 – 2021 tổ chức kì họp bất thường để lấy ý kiến bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bà Đặng Tuyết Em, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang cho biết, tỉnh đã thực hiện đầy đủ các quy trình giới thiệu, có văn bản xin ý kiến Trung ương và được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đây cũng là bước chuẩn bị cán bộ phục vụ cho đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Kiên Giang có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh - 1

Ông Lâm Minh Thành (đứng thứ 3 từ trái sang) - vừa được HĐND tỉnh Kiên Giang bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016 -2021

Sau khi xem xét Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kì 2016 – 2021, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín với 55/58 phiếu ủng hộ.

Ông Lâm Minh Thành năm nay 48 tuổi, quê quán huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ông từng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Quốc (nhiệm kỳ 2015 -2020). Trước khi giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Phú Quốc, ông Thành từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc.

Đến trung tuần tháng 6/2018, ông Lâm Minh Thành được Ban thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang điều động về làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến những sai phạm liên quan đến quản lý đất đai, qui hoạch, xây dựng, dự án…. trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là Phú Quốc mà Thanh tra Chính phủ vừa công cố kết luận thanh tra, giai đoạn 2011 - 2017. Theo kết luận này, những sai phạm đã làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng.

         Nguyễn Hành