Khởi tố trung tá công an Đỗ Huy Kim

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Huy Kim, trung tá, nguyên cán bộ Phòng 5 - Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ. Ông Kim bị khởi tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã đề nghị Viện KSND tối cao phê chuẩn việc khởi tố, khám xét và bắt tạm giam bị can này để phục vụ điều tra.

Trung tá Đỗ Huy Kim được phân công theo dõi hoạt động của PMU18 trong một thời gian dài nhưng không phát hiện được các sai phạm của Bùi Tiến Dũng. Cơ quan điều tra xác định trung tá Đỗ Huy Kim nhận 20.000 USD của Bùi Tiến Dũng với mục đích chạy án cho bị can này. Khi vào trại tạm giam, Bùi Tiến Dũng đã khai nhận việc đưa hối lộ này.

Cùng với tội nhận hối lộ, ông Đỗ Huy Kim còn bị khởi tố về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân. Theo cơ quan điều tra, trong khối tài sản kếch sù của Bùi Tiến Dũng có một ôtô Ford Mondeo biển số 29S-9235 được gia đình Dũng cất giấu ở quê. Sau khi bị cơ quan điều tra phát hiện, bà Lê Hải Vân, vợ của bị can Bùi Tiến Dũng, đã mang chiếc xe đến nộp cho cơ quan điều tra vào ngày 1/6/2006. Chiếc xe này do ông Đỗ Huy Kim đứng tên.

Cũng liên quan đến vụ PMU18, tin từ cơ quan điều tra cho biết ông Chu Quang Văn, tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, có dấu hiệu tham ô trong các hợp đồng thi công công trình do PMU18 làm đại diện chủ đầu tư. Cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ việc ông Văn đã chỉ đạo bán các hợp đồng cho một số nhà thầu phụ để hưởng hoa hồng. Theo ước tính, số hoa hồng của mỗi hợp đồng lên đến 7-12%.

Theo Minh Quang
Tuổi Trẻ