1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Hơn 9 tỷ đồng phạt vi phạm nồng độ cồn ở TPHCM dịp lễ 2/9

Hoàng Hướng

(Dân trí) - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CSGT TPHCM đã lập biên bản xử phạt hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với tổng số tiền phạt hơn 9 tỷ đồng.

Ngày 3/9, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM thông tin về kết quả xử lý vi phạm giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, từ 31/8 đến 3/9, CSGT toàn thành phố đã xử lý hơn 5.800 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, tạm giữ 8 ô tô, hơn 2.000 mô tô, 17 xe thô sơ. Lực lượng chức năng đã thực hiện quyết định xử phạt hơn 1.500 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 3 tỷ đồng. 

Hơn 9 tỷ đồng phạt vi phạm nồng độ cồn ở TPHCM dịp lễ 2/9 - 1

CSGT TPHCM xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt dịp lễ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đáng chú ý, trong 4 ngày nghỉ lễ, CSGT TPHCM đã phát hiện, xử lý hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với tổng số tiền phạt hơn 9 tỷ đồng; hơn 700 trường hợp vi phạm tốc độ với số tiền phạt ước tính hơn 600 triệu đồng; 15 trường hợp vi phạm quá tải trọng, phạt tiền hơn 270 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng đường thủy nội địa đã lập biên bản 47 trường hợp, xử phạt hơn 153 triệu đồng. 

Theo thống kê của PC08, trong kỳ nghỉ lễ 2/9, toàn thành phố xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 3 người chết, 11 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ tai nạn giao thông năm nay giảm 2 vụ, giảm 3 người chết, tăng 2 người bị thương. Dịp lễ năm nay, TPHCM không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa.

Hơn 9 tỷ đồng phạt vi phạm nồng độ cồn ở TPHCM dịp lễ 2/9 - 2

CSGT TPHCM tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông xuyên suốt dịp lễ 2/9 (Ảnh: PC08).

Trong thời gian nghỉ lễ, CSGT TPHCM đã thực hiện các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác điều tiết, phân luồng giao thông đảm bảo cho người dân lưu thông, vui chơi an toàn.

CSGT toàn thành phố đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.