Hội An lại vắng hoe trước giờ tái cách ly

Công Bính – Ngô Linh

(Dân trí) - Hầu hết quán café, hàng ăn… đã trưng biển "chỉ bán mang về". Người dân nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu ở nhà, đeo khẩu trang khi ra ngoài… Hội An trở lại cảnh vắng hoe trước giờ giãn cách xã hội.

Ngày 30/7, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội tại TP Hội An theo nội dung Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 31/7 đến hết ngày 14/8.

Hội An lại vắng hoe trước giờ tái cách ly - 1

Đường phố Hội An vắng lặng trong ngày tạm dừng đón khách lưu trú

Sáng 30/7, dù chưa đến giờ thực hiện giãn cách xã hội nhưng người dân Hội An đã sẵn sàng chấp hành khuyến cáo của chính quyền. Hầu hết các hàng quán ăn uống trên địa bàn Hội An đều thực hiện yêu cầu "chỉ mang về", không ăn uống tại chỗ. Người dân chấp hành đeo khẩu trang, không tụ tập nơi công cộng…

Hội An lại vắng hoe trước giờ tái cách ly - 2

Chùa Cầu cũng vắng bóng người

Nhiều gia đình cũng đi mua đồ ăn để dùng trong tuần nhằm hạn chế đi lại nhưng không đầu cơ tích trữ quá nhiều.

Bà Trần Thị Hội (phường Sơn Phong, Hội An) chia sẻ: “Nghe thông báo ngày mai sẽ thực hiện giãn cách xã hội nên tôi mua ít đồ dùng khô, thực phẩm tươi để dùng trong khoảng 4-5 ngày. Có kinh nghiệm đợt 1 rồi nên lần cách ly này tâm lý người dân rất ổn định, nhưng cũng không lơ là phòng dịch. Tôi chuẩn bị thực phẩm cho vài ngày thôi, nhằm hạn chế ra đường, tuân thủ quy tắc phòng chống dịch bệnh vì gia đình cũng như cộng đồng”.

Hội An lại vắng hoe trước giờ tái cách ly - 3
Hội An lại vắng hoe trước giờ tái cách ly - 4

Dù chưa đến giờ thực hiện giãn cách xã hội (bắt đầu từ 0h ngày 31/7- 14/8) nhưng hầu hết các hàng quán tại Hội An đã chấp hành giãn cách, chỉ phục vụ mang về

Cũng trong sáng 30/7, Công an TP Hội An cho biết, cơ quan chức năng thành phố đã tiến hành phong tỏa khu phố An Hội, phường Minh An để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hội An lại vắng hoe trước giờ tái cách ly - 5

Khu ẩm thực của chợ Hội An cũng tạm dừng đón khách. Các chợ đều thực hiện tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu người dân mang khẩu trang trước khi vào chợ và rửa tay sát khuẩn

Theo đó, khoảng 22h ngày 29/7, lực lượng chức năng TP Hội An đã triển khai 5 chốt phong tỏa khu phố An Hội, phường Minh An vì có ca nghi dương tính với virus SARS-CoV-2. Khu phố này có khoảng 450 hộ dân với khoảng 2.000 người. Bước đầu cuộc sống của người dân trong khu vực phong tỏa đã đi vào ổn định.

Hội An lại vắng hoe trước giờ tái cách ly - 6
Hội An lại vắng hoe trước giờ tái cách ly - 7

Các điểm ẩm thực nổi tiếng Hội An như cơm gà Bà Buội, bánh mì Phượng… cũng đóng cửa tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19

Chị Nguyễn Thị Lan (Hội An) mang thực phẩm cho người thân trong khu vực cách ly cho biết: “Sáng nay tôi mang ít thực phẩm tươi, đồ dùng cá nhân cho người thân trong khu vực phong tỏa. Tâm lý mọi người đều ổn định, sẵn sàng nghiêm túc chấp hành quy định của chính quyền. Tôi mang đến hàng rào chắn rồi gửi đó, điện thoại cho người thân ra lấy”.

Hội An lại vắng hoe trước giờ tái cách ly - 8

Từ 22h ngày 29/7, Hội An phong tỏa khu phố An Hội, phường Minh An, nhiều người dân mong muốn vào trong đều được lực lượng chức năng khuyến cáo, giải thích về công tác phòng, chống Covid-19

Theo lãnh đạo thành phố Hội An, thành phố đã thực hiện nghiêm Thông báo khẩn của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế, kịp thời khoanh vùng đối tượng và địa bàn có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

TP Hội An đã thành lập và đưa vào sử dụng các khu cách ly y tế tập trung tại các Trạm Y tế phường Cẩm Châu, xã Cẩm Thanh và xã Cẩm Hà; tăng cường kiểm tra cơ sở lưu trú và tạm dừng đón khách du lịch, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và áp dụng cách ly ngay tại chỗ đối với khách du lịch từ vùng có dịch đã đến lưu trú trước thời điểm này.

Hội An lại vắng hoe trước giờ tái cách ly - 9

Người thân mang thực phẩm đến cho người nằm trong khu vực phong tỏa sẽ gửi tại chốt kiểm soát, điện thoại người nhà ra lấy và phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống Covid-19

Cùng với đó, thành phố Hội An sẽ xem xét trưng dụng thêm một số cơ sở dịch vụ lưu trú làm khu cách ly có thu phí tại khách sạn Little Beach, A Little Boutique Hotel & Spa, khách sạn EMM Hội An, khách sạn La Residencia với tổng số 283 phòng, có sức chứa hơn 400 người.

Hội An lại vắng hoe trước giờ tái cách ly - 10

Hai máy sát khuẩn khô công cộng được nhóm thiện nguyện “Tươi sáng Hội An” trang bị tại chợ Hội An và Quảng trường Sông Hoài để phục vụ người dân, được biết số tiền mua máy được quyên góp từ người dân Hội An

Hiện tại, thành phố Hội An còn khoảng 2.000 khách lưu trú. Thành phố đã có nhiều giải pháp để ổn định tình hình và trấn an tư tưởng cho du khách; tổ chức kê khai y tế đối với những du khách đến Hội An từ vùng có dịch, để thực hiện cách ly nếu có dấu hiệu nghi ngờ.

Hội An trước giờ cách ly xã hội

Mặt khác, Hội An tạo điều kiện cho du khách có nhu cầu trở về nhà bằng cách hỗ trợ vận chuyển; phối hợp cùng với các khách sạn tạo thuận lợi cho khách có nhu cầu lưu trú. Nhờ vậy, phần lớn lượng khách du lịch còn ở Hội An đều có tâm lý thoải mái, song cũng không chủ quan với tình hình dịch bệnh.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, quản lý hàng hóa, bình ổn giá thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá để trục lợi bất chính. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, lương thực, thực phẩm, khẩu trang và dung dịch vệ sinh, đảm bảo đời sống cho nhân dân…