1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam tiếp tục xả lũ gấp 4 lần trước đó

Hoàng Bình

(Dân trí) - Lượng nước đổ về hồ thủy điện Trị An tăng cao, Công ty Thủy điện Trị An quyết định mở thêm cửa xả lũ thứ 4, nâng tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du sông Đồng Nai lên 1.400-1.490m3/s.

Ngày 25/9, ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), cho biết, đơn vị vừa tiếp tục tăng cường xả nước qua đập tràn để điều tiết hồ chứa vào lúc 14h cùng ngày. 

Theo đó, hồ thủy điện Trị An đã mở thêm cửa xả nước thứ 4 với tổng lưu lượng 4 cửa xả là 640m3/s. Ngoài ra, lưu lượng nước qua tua bin phát điện từ 800 đến 850m3/s, nâng tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du sông Đồng Nai lên 1.440-1.490m3/s.

Ba ngày trước, Công ty Thủy điện Trị An xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 150-300m3/s.

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam tiếp tục xả lũ gấp 4 lần trước đó - 1

Hồ Thủy điện Trị An xả lũ ngày 23/9 (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Công ty Thủy điện Trị An, lúc 8h cùng ngày, mực nước hồ Trị An đạt 60,09m, mực nước hạ lưu tại nhà máy đạt 5,7m. Lưu lượng nước qua đập tràn đạt 480m3/s và lưu lượng qua tua bin phát điện đạt 830m3/s. Lưu lượng nước về hồ hiện đạt trên 1.400m3/s. Dự kiến trong 1-2 ngày tới, lưu lượng nước về hồ vẫn trên 1.300m3/s.

Để đảm bảo dung tích phòng lũ, kết hợp mực nước hạ du sông ở trạm thủy văn Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai) xuống thấp, dưới 1,5m, Công ty Thủy điện Trị An sẽ tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai cảnh báo lũ có thể xảy ra ở thượng nguồn sông Đồng Nai và sông La Ngà, đoạn từ thượng lưu đến địa bàn các huyện Tân Phú và Định Quán. Ngoài ra cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại hai huyện Tân Phú, Định Quán và các địa bàn lân cận.

Ông Võ Tấn Nhẫn cho biết, tùy theo diễn biến của thời tiết và mực nước hạ du sông Đồng Nai, công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua đập tràn. Sáng cùng ngày, công ty đã thông báo đến Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết. Qua đó có chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho người dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Hồ thủy điện Trị An rộng 323km2, được xem là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam nằm trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài mục đích sản xuất điện lưới quốc gia, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ... cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.