Hai trường học được xây dựng khang trang bị bỏ hoang gây lãng phí ở Hà Nội
(Dân trí) - Mặc dù được xây dựng khang trang, hiện đại, đã cơ bản hoàn thiện nhưng trường mầm non và trường tiểu học nằm trong khuôn viên dự án khu tái định cư ĐHQG Hà Nội lại bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Lãng phí đang là vấn đề rất đáng báo động
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu tại cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Bắc, chiều 15/4, tại Hà Nội.
Đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, một số người lo lắng công tác này sẽ chùng xuống, bị lãng quên.
Song trên thực tế, ông khẳng định phòng chống tham nhũng, tiêu cực vẫn được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
"Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất cao chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đã quyết định bổ sung nội hàm phòng, chống lãng phí, tạo ra bộ ba cần phải loại bỏ là tham nhũng, lãng phí và tiêu cực", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Theo ông, điều này tạo ra sự răn đe, cảnh tỉnh rất lớn và tinh thần này sẽ tiếp tục được tiến hành kiên trì, liên tục.
Minh chứng là việc Bộ Chính trị cũng đã bổ sung chức năng, nhiệm vụ phòng, chống lãng phí cho Ban chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh với trọng tâm là chỉ đạo phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.
Nhận định sự lãng phí trong xã hội còn rất lớn, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý tới đây cần có phong trào toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cuộc sống, từng gia đình, từng người dân.
"Lãng phí đang là vấn đề rất đáng báo động. Ở khía cạnh nào đó, lãng phí còn gây tổn hại lớn hơn tham nhũng và tiêu cực", Tổng Bí thư nhận định.
Ông dẫn số liệu từ báo cáo của Bộ Công an cho thấy cả nước đang tồn đọng khoảng 2.805 các công trình, dự án chậm hoặc không được đưa vào sử dụng, có nguy cơ gây lãng phí.
Dẫn chứng câu chuyện của Hà Nội mới thu hồi 2 trong số hàng trăm dự án dang dở đã thu về cho ngân sách khoảng 80.000 tỷ đồng, Tổng Bí thư cho rằng còn hàng trăm dự án có giá trị từ vài trăm nghìn tỷ đồng đến hàng triệu tỷ đang gặp vướng mắc, bị ngưng trệ.
"Những công trình này không chỉ gây thiệt hại, lãng phí về tiền bạc mà còn gây sự thiệt hại nhiều về các lĩnh vực xã hội khác mà không thể tính hết được bằng tiền", Tổng Bí thư nói.
Để giúp bạn đọc thấy rõ sự lãng phí từ các công trình, dự án bỏ hoang trên địa bàn Hà Nội và các địa phương, báo Dân trí triển khai tuyến bài ghi nhận về vấn đề này.

Thời gian qua, nhiều địa phương tại Hà Nội thiếu trường học, bệnh viện thì tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất lại có 2 ngôi trường được xây dựng khang trang nhưng bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí.

Công trình trường tiểu học được xây dựng trong khuôn viên dự án khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội (huyện Thạch Thất) đã cơ bản thi công xong từ cuối năm 2022 nhưng chưa hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để đưa vào sử dụng dẫn đến việc bị bỏ hoang từ đó đến nay.
Ghi nhận của phóng viên Dân trí, công trình được xây dựng chắc chắn, hiện đại với 2 khối nhà (mỗi khối cao 3 tầng) và khu nhà đa năng, nhà bếp để có thể phục vụ học sinh nội trú.

Quanh trường cỏ dại mọc tốt um tùm, cao quá đầu người. Đặc biệt, đoạn đường dẫn vào cổng trường chưa được hoàn thiện khiến trời mưa lầy lội còn ngày nắng bụi bay mù mịt. Người dân tại thôn 5, xã Thạch Hòa mong muốn ngôi trường sớm được đưa vào sử dụng để con em địa phương không phải đi học xa.
"Do trường chưa hoàn thiện nên các cháu phải đi học cách nhà 7-8km, hàng ngày chúng tôi phải thuê ô tô đưa đi, đón về", ông Lâm (trú tại thôn 5, xã Thạch Hòa) bày tỏ.

Công trình đã cơ bản hoàn thiện nhưng lại bị bỏ hoang khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.
"Trường đẹp ngay cạnh nhà thì các cháu không được học, hàng ngày vợ chồng tôi phải đưa 2 con đi học cách nhà hơn 8km. Do nhà tôi nằm sâu trong ngõ nên phải tự đưa con đi học, còn hầu hết các nhà đều thuê ô tô khách đưa đón các cháu tới trường", chị Tâm sống tại thôn 5, xã Thạch Hòa giãi bày.

Hành lang của các tầng được xây dựng rộng rãi, phòng học đã được lắp đặt cửa, quạt,...

Những ngày gần đây, một số công nhân đang sửa chữa lại hàng rào đã xuống cấp, có dấu hiệu hư hỏng.


Mặc dù có người trông coi nhưng nhiều hạng mục của công trình phủ kín bụi.
Công trình khi đưa vào sử dụng sẽ phục vụ nhu cầu học tập của con em người dân thôn 5 nói riêng và xã Thạch Hòa nói chung.

Nằm sát vách với trường tiểu học là khu trường mầm non cũng bị bỏ hoang nhiều năm qua.

Do khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội tại thôn 5, xã Thạch Hòa chưa được hoàn thiện đồng bộ nên nhiều nơi cỏ dại mọc um tùm, đặc biệt là đoạn trước trường mầm non.

Trường mầm non tại khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội được xây dựng khang trang, cao 2 tầng với hàng rào vây quanh cao khoảng 2m nhưng lại bị bỏ hoang gây lãng phí.

Công trình có hàng chục phòng học và các phòng chức năng nhưng sau nhiều năm chưa được đưa vào sử dụng nên bụi phủ kín, có dấu hiệu xuống cấp.
Ông Minh sống trong khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội, mong muốn công trình sớm được đưa vào sử dụng, tránh lãng phí cũng như các học sinh trên địa bàn đỡ vất vả.
"Trong các buổi tiếp xúc cử tri, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị các đơn vị có thẩm quyền có giải pháp quyết liệt để đưa 2 công trình này vào sử dụng nhưng đến nay vẫn "giậm chân tại chỗ". Không chỉ trường học bị bỏ hoang mà điện nước chúng tôi đang sử dụng hàng ngày cũng gặp rất nhiều những thiệt thòi", ông Minh chia sẻ.

Một số phòng trong trường từng được tận dụng để làm phòng nghỉ.

Phòng học được tận dụng làm nơi cất giữ cột đèn chiếu sáng.

Cỏ dại mọc kín vỉa hè quanh trường. Do 2 ngôi trường chưa được đưa vào sử dụng nên hiện con em của gần 40 hộ dân trong khu tái định cư và gần 600 hộ dân thôn 5, xã Thạch Hòa phải đưa con đi học ở trường cách xa từ 5 đến 9km.
Người dân thôn 5, xã Thạch Hòa mong muốn công trình sớm được đưa vào sử dụng để các học sinh đi lại đỡ xa, vất vả.