Hà Tĩnh: 3 thanh niên tử nạn trong mưa bão

(Dân trí) - 3 thanh niên ngồi trên một chiếc xe mô tô phóng nhanh giữa trời mưa to, đường trơn nên đã đâm trực diện vào ô tô 7 chỗ. Hậu quả 1 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 30/7, tại Km 527 QL 1A đoạn thuộc địa phận tổ dân phố 10, thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 3 thanh niên ngồi trên xe mô tô mang BKS 38 U1 - 2646 phóng nhanh giữa trời mưa to, đường lại trơn nên đã đâm trực diện vào xe ô tô 7 chỗ mang BKS 38H - 7855, do anh Phan Châu Tấn (SN 1987, trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển.

Hậu quả, 1 nạn nhân chết ngay tại chỗ, 2 thanh niên khác bị thương nặng và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Danh tính 3 nạn nhân xấu số được xác định là:  Nguyễn Văn Hải (SN 1988), Nguyễn Phi Hùng (SN 1994) và Nguyễn Văn Thi (SN 1995). Cả 3 cùng trú tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
 
Hà Tĩnh: 3 thanh niên tử nạn trong mưa bão - 1
Hiện trường vụ ô tô mất lái, "bay" xuống vườn nhà dân.

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều 30/7, tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cũng xảy ra một vụ tai nạn do lái xe mất lái nên đã trượt dài trên đường rồi đâm vào cột mốc trước khi bay xuống vườn của một nhà dân.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời điểm xảy ra tai nạn ở Hà Tĩnh đang bị ảnh hưởng từ cơn bão số 3, nên trời mưa to, gió thổi mạnh, lái xe mô tô lại phóng nhanh, đường trơn nên không kịp xử lí khi phát hiện chiếc xe ô tô chạy phía đối diện.
 
Đ.Tài - V.Dũng