Hà Nội khởi công hầm chui gần 780 tỷ đồng xuyên đường Giải Phóng

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Sáng 6/10, Hà Nội khởi công xây hầm chui nút giao Vành đai 2.5 - Giải Phóng. Dự án được đầu tư gần 780 tỷ đồng, hướng tới dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự lễ khởi công.

Hà Nội khởi công hầm chui gần 780 tỷ đồng xuyên đường Giải Phóng - 1

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ khởi công dự án. (Ảnh: Phạm Linh).

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, hầm chui được xây dựng với tổng giá trị dự toán phê duyệt gần 780 tỷ đồng, nguồn từ ngân sách thành phố.

Hầm chui này có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 890m, trong đó phần hầm kín dài 140m và hầm hở dài 320m. Hầm kín sẽ cắt qua đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai) và hệ thống đường sắt nhằm tránh xung đột giao thông đồng mức cho trục Vành đai 2,5. Đoạn ngoài hầm mỗi chiều 3 làn xe.

Vị trí xây hầm nằm ở ngã 3 đường Giải Phóng - Kim Đồng. Điểm đầu của hầm chui kết nối với dự án đường Vành đai 2,5, đoạn Đầm Hồng - Giải Phóng; điểm cuối kết nối với đường Kim Đồng.

Hà Nội khởi công hầm chui gần 780 tỷ đồng xuyên đường Giải Phóng - 2

Vị trí xây hầm nằm ở ngã 3 đường Giải Phóng - Kim Đồng (Ảnh: Phạm Linh)

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, chủ đầu tư sau khi khởi công phải bắt tay ngay vào việc thực hiện dự án; tích cực phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện mặt bằng còn tồn tại.

Chủ tịch Hà Nội cũng lưu ý, sau khi thi công xong, hầm chui phải kết nối tốt với đường dự án, công trình hạ tầng giao thông xung quanh; tránh tình trạng xây xong không có đường kết nối, hạ tầng không đồng bộ và dự án không thể liên kết với hệ thống hạ tầng trong khu vực.

Đối với Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cơ quan này phối hợp với các đơn vị có liên quan lên phương án tổ chức giao thông phù hợp, đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc kéo dài trong thời gian thi công công trình.

Trước đó, sáng 5/10, hầm chui tại nút giao Tố Hữu - Vành đai 3 (quận Thanh Xuân) đã được thành phố thông xe. Công trình này khi đưa vào hoạt động đã giúp giảm tải ùn tắc tại nút giao Vành đai 3 - Tố Hữu - Lê Văn Lương. Tuy nhiên, việc các phương tiện lưu thông nhanh chóng qua hầm chui này đã vô tình khiến nút giao Nguyễn Tuân - Lê Văn Lương bị quá tải, ùn ứ nghiêm trọng vào giờ cao điểm buổi sáng.