Hà Nội gỡ lệnh cách ly 2 thôn ở huyện Đông Anh

Đại Dương Quang Phong

(Dân trí) - UBND huyện Đông Anh quyết định dỡ lệnh cách ly thôn Lỗ Giao và khu tập thể ga Cổ Loa thuộc thôn Trung (xã Việt Hùng) từ 0h ngày 21/5.

Đúng 0h ngày 21/5, thôn Lỗ Giao và khu tập thể ga Cổ Loa thuộc thôn Trung (xã Việt Hùng) được dỡ lệnh cách ly y tế sau 21 ngày thực hiện phong tỏa khi không phát sinh ca Covid-19 mới.

Hà Nội gỡ lệnh cách ly 2 thôn ở huyện Đông Anh - 1

Sau 21 ngày, người dân các thôn ở xã Việt Hùng được gỡ lệnh phong tỏa.

Trước đó, ngày 30/4, huyện Đông Anh quyết định cách ly y tế thôn Lỗ Giao và khu tập thể ga Cổ Loa thuộc thôn Trung (xã Việt Hùng) sau khi ghi nhận các ca dương tính Covid-19.

Khu vực cách ly thuộc xã Việt Hùng có khoảng 490 hộ với 2296 người dân thôn Lỗ Giao và 17 hộ, 73 người dân của khu tập thể ga Cổ Loa thuộc thôn Trung.

Nhân dịp này, Huyện ủy - UBND huyện Đông Anh cũng đã tặng cho mỗi thôn 2 thùng khẩu trang y tế để tiếp tục làm công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ba thôn ở Thừa Thiên Huế được dỡ lệnh phong tỏa

Ngày 21/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với các địa phương có dịch. 

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế điều chỉnh áp dụng biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời sang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với thôn Phước Lộc, thôn Lộc An (xã Lộc Tiến) và thôn Phú Hải (xã Lộc Vĩnh), cùng huyện Phú Lộc.

Các chốt kiểm soát liên ngành ở 2 thôn Phước Lộc, Phước An (xã Lộc Tiến) vẫn tiếp tục được duy trì nhằm giám sát người và phương tiện đi ra vào khu vực giãn cách xã hội 2 thôn này.

Hà Nội gỡ lệnh cách ly 2 thôn ở huyện Đông Anh - 2
Dù được gỡ cách ly nhưng các chốt kiểm soát liên ngành ở 2 thôn Phước An, Phước Lộc (xã Lộc Tiến) vẫn được duy trì để kiểm tra người, phương tiện ra vào theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19 (ảnh: Hoàng Hải).

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng gỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội với 2 xã Lộc Tiến, Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc).

Tính đến chiều 20/5, tỉnh Thừa Thiên Huế có 5 trường hợp mắc Covid-19, không tăng thêm trường hợp nào. Tất cả bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.