1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gỡ khó đăng kiểm: Nới chu kỳ "khám" ôtô cá nhân, bỏ kiểm định xe mới!

Dân trí

(Dân trí) - Các chuyên gia gợi ý trước mắt nên bỏ qua lỗi quá hạn đăng kiểm với xe lưu thông. Sau nữa là xem xét nới chu kỳ đăng kiểm với xe cá nhân không kinh doanh dịch vụ, vạch "vùng xanh" cho xe độ...

Tọa đàm giải pháp gỡ khó cho ngành đăng kiểm

Gỡ khó đăng kiểm: Nới chu kỳ khám ôtô cá nhân, bỏ kiểm định xe mới! - 1

Bốn vị khách mời nhận hoa chúc mừng trước buổi tọa đàm.

Sau chỉ đạo nóng của Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã cắt cử nhân lực sang hỗ trợ tại các trung tâm đăng kiểm. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ mang đến hiệu quả tức thì, từng bước giải quyết tình trạng quá tải đã và đang tồn tại ở hệ thống đăng kiểm của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trong suốt nhiều tháng qua.

Gỡ khó đăng kiểm: Nới chu kỳ khám ôtô cá nhân, bỏ kiểm định xe mới! - 2

Cảnh sát giao thông hỗ trợ ngành đăng kiểm (Ảnh: Cục ĐKVN).

Thế nhưng, số cán bộ từ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được điều về hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm vẫn còn rất nhỏ bé so với nhu cầu thực tế. Hơn nữa, theo kế hoạch, sự hỗ trợ về nhân lực từ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cho các trung tâm đăng kiểm dự kiến chỉ kéo dài trong khoảng thời gian 1 tháng.

Do đó, trong dài hạn, ngành đăng kiểm cần có những giải pháp mang tính đột phá, cách mạng. Thậm chí, một số chuyên gia giao thông cho rằng, đây là điều kiện tốt để ngành đăng kiểm "đập đi xây lại" và thay đổi toàn diện.

Để thảo luận về những vấn đề này, ngày 15/3, báo điện tử Dân trí tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Giải pháp gỡ khó cho ngành đăng kiểm". Tham dự buổi tọa đàm có ông Nguyễn Chiến Thắng - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (trả lời trực tuyến); Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an; ông Nguyễn Vũ Hải - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam; ông Đỗ Văn Bằng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội, chủ doanh nghiệp vận tải Sao Việt và ông Phạm Thành Lê - Quản trị viên diễn đàn Otofun, Phó Tổng giám đốc OTV Media.

Từ ngày 11/3, Cục cảnh sát giao thông (CSGT) đã tăng cường 30 CSGT tại Hà Nội thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ GTVT (còn 20 CSGT sẽ tăng cường vào TPHCM).

Đồng thời, Cục CSGT sẽ tổ chức lớp tập huấn cho 167 cán bộ công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ để cán bộ nắm vững các quy định, quy trình kiểm định xe cơ giới, sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra trên dây chuyền kiểm định, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.