1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giao thông lộn xộn tại ngã tư xảy ra vụ ô tô tông 17 xe máy

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Một số người dân cho biết, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (Hà Nội) giờ cao điểm giao thông lộn xộn, nhiều xe máy dừng giữa ngã tư đợi đèn đỏ.

Dừng đèn đỏ giữa ngã tư

Ông Biên (64 tuổi, quê Điện Biên) đang làm bảo vệ sát hiện trường vụ tai nạn ô tô tông 17 xe máy xảy ra hôm 5/4, chia sẻ, giao thông tại khu vực ngã tư Xuân La - Võ Chí Công vào giờ cao điểm rất lộn xộn do ý thức kém của nhiều người, không dừng chờ đèn đúng nơi quy định. 

Theo ông Biên, các xe máy khi dừng đợi đèn tín hiệu tại ngã tư này theo hướng Võ Chí Công đi trường Tiểu Học Xuân La và Võ Chí Công đi trường Trung học cơ sở Xuân La thường đứng ở khoảng trống giữa ngã tư chứ không dừng ở vạch kẻ. 

Giao thông lộn xộn tại ngã tư xảy ra vụ ô tô tông 17 xe máy - 1

Các xe máy di chuyển trên đường Võ Chí Công rẽ trái, phải vào đường Xuân La thường đứng ở giữa ngã tư để đợi đèn đỏ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cùng chung nhận định trên, bà Hoa (43 tuổi, quê Vĩnh Phúc, hiện sống ở quận Tây Hồ) cho hay, các bậc phụ huynh khi đưa đón con thường chấp hành nghiêm luật giao thông, nhưng người trẻ đi rất lộn xộn, thậm chí vượt đèn đỏ.

Bà Hoa là một trong những người chứng kiến vụ tai nạn xảy ra vào chiều 5/4. Bà kể, vào khoảng 16h ngày 5/4, bà đến khu vực ngã tư Xuân La - Võ Chí Công để bán đồ ăn vặt cho các học sinh. Đến khoảng 16h10, bà nghe thấy "ầm" rất lớn sau lưng nên vội ngó lại thì thấy chiếc ô tô màu đen đâm hàng loạt xe máy từ đường Võ Chí Công rẽ vào Xuân La (đoạn trước cổng Trường THCS Xuân La).

"Lúc đấy xe ô tô lao đi rất nhanh còn mọi người thì hoảng loạn la hét. Khi chiếc xe ô tô dừng, tôi vội chạy lại thì thấy người gặp nạn nằm la liệt, xe cộ ngổn ngang", bà Hoa kể. 

Thấy nhiều người gặp nạn, bà Hoa vội gọi xe cấp cứu và sơ cứu cho những người có vết thương hở. Lần đầu chứng kiến vụ tai nạn thương tâm và sơ cứu cho nhiều người gặp nạn khiến bà cả đêm mất ngủ.

Giao thông lộn xộn tại ngã tư xảy ra vụ ô tô tông 17 xe máy - 2

Bà Hoa thừa nhận giao thông tại ngã tư này khá hỗn loạn, nhất là vào giờ cao điểm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Giao thông lộn xộn tại ngã tư xảy ra vụ ô tô tông 17 xe máy - 3

Ngã tư Xuân La - Võ Chí Công vào giờ tan tầm có rất đông phương tiện di chuyển, do gần đó có 2 trường học (Ảnh: Nguyễn Hải)

Tài xế đối diện khung hình phạt nào?

Trao đổi với PV về vụ tai nạn trên, dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa cho biết, nam tài xế gây ra vụ tai nạn trên đã vi phạm Điều 260 bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Từ những diễn biến của vụ tai nạn và số người bị thương, luật sư Giáp nhận định tài xế gây tai nạn có thể đối diện với Khoản 3 của Điều 260 với khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Giao thông lộn xộn tại ngã tư xảy ra vụ ô tô tông 17 xe máy - 4

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa (Ảnh: Trọng Giáp).

"Tài xế gây tai nạn mà bồi thường thiệt hại đầy đủ cho các nạn nhân thì đây là tình tiết giảm nhẹ, sau này khi đưa ra xét xử HĐXX sẽ xem xét", luật sư Giáp nói. 

Đối với việc người dân vượt đèn đỏ, dừng chờ đèn đỏ không đúng nơi quy định, luật sư Giáp khẳng định đây là những hành vi vi phạm pháp luật và bị xử phạt hành chính. Cơ quan chức năng có thể kiểm tra, xử phạt trực tiếp hoặc phạt nguội về hành vi này.

Trong trường hợp người đi xe máy hoặc ô tô vượt đèn đỏ mà xảy ra tai nạn thì người gây tai nạn vẫn phải chịu trách nhiệm. 

"Điều này cũng giống như xe máy đi vào đường cao tốc mà bị ô tô đâm. Người đi xe máy đương nhiên sẽ bị phạt còn người đi ô tô cũng phải chịu trách nhiệm", luật sư Giáp nêu ví dụ và đưa ra lời khuyên đối với người dân cần phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông cũng như các quy định về an toàn giao thông, tránh để xảy ra các trường hợp rủi ro.

Khoảng 13h ngày 5/4, ông Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960, trú Long Biên, Hà Nội) điều khiển ô tô nhãn hiệu Kia Forte biển kiểm soát 29A-083.12 đi từ nhà tại phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên đến Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2) trên đường Võ Chí Công để khám bệnh.

Đến 16h cùng ngày ông cùng vợ ra xe đi về.

Trong khi điều khiển xe, ông Vĩnh không kiểm soát được tốc độ đã va chạm với 17 phương tiện đang di chuyển tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La.

Vụ va chạm làm 18 người bị thương.