1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Giám đốc Sở Nông nghiệp chỉ đạo xử lý vụ thuê máy múc đào phá đê

PV

(Dân trí) - Sáng 27/8, ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi, Giám đốc Ban Quản lý đê điều (Sở NN&PTNT Nghệ An) cho biết, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh đã chỉ đạo xử lý vấn đề báo Dân trí nêu.

Giám đốc Sở Nông nghiệp chỉ đạo xử lý vụ thuê máy múc đào phá đê - 1

Nhân dân xóm Ái Quốc phản ánh tới PV Dân trí về sự việc ông Lại Thế Sơn phá bờ đê kênh Vếch Bắc.

Ông Nguyễn Trường Thành cho biết, sau khi báo điện tử Dân trí có bài phản ánh, ông đã chỉ đạo anh em vào cuộc làm rõ sự việc.

Theo đó, trong văn bản gửi cho Dân trí ghi rõ, sáng ngày 24/8/2020, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi Nghệ An cử đoàn xuống hiện trường kiểm tra, xác minh. 

Sau khi báo điện tử Dân trí có bài phản ánh, ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NN&PTNN Nghệ An có văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc.

Sau khi báo điện tử Dân trí có bài phản ánh, Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An có văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc.

Theo đó xác nhận vị trí vi phạm là K3+000, phía bờ tả kênh tiêu Vách Bắc; Người vi phạm là ông Lại Thế Sơn, trú tại xóm Ái Quốc, xã Diễn Hồng; Khối lượng đào hạ bờ kênh là 114 m. 

Đơn vị quản lý công trình đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu ông Lại Thế Sơn dừng ngay hành vi vi phạm nêu trên, khôi phục hoàn trả mặt bằng hiện trạng ban đầu. 

Đến chiều ngày 24/8/2020 vị trí vi phạm đã cơ bản được hoàn trả lại hiện trạng ban đầu dưới sự giám sát của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An và chính quyền địa phương. 

Giám đốc Sở Nông nghiệp chỉ đạo xử lý vụ thuê máy múc đào phá đê - 3

Không chỉ đào đất mặt bờ đê, ông Lại Thế Sơn còn đào một cống qua bờ đê để làm mương thoát nước.

Sở NN&PTNT đề nghị Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An giám sát chặt chẽ việc hoàn trả lại mặt bằng vị trí vi phạm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Thuê máy múc đào phá đê của Kênh tiêu Vếch Bắc.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở NN&PTNN Nghệ An cũng giao cho UBND huyện Diễn Châu phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.