Giải cứu kịp thời 3 ngư dân trên tàu nguy cơ bị sóng biển đánh chìm

Trung Kiên

(Dân trí) - Lực lượng Cảnh sát biển giải cứu kịp thời 3 ngư dân trên tàu cá trôi dạt trên biển, có nguy cơ bị sóng đánh chìm bất cứ lúc nào.

Cảnh sát biển vượt sóng lớn cứu 3 ngư dân gặp nạn trên biển (Clip T.K).

Giải cứu kịp thời 3 ngư dân trên tàu nguy cơ bị sóng biển đánh chìm - 1

Tàu cá cùng 3 ngư dân gặp nạn trên biển (Ảnh: A.X).

Khoảng 12h trưa 7/4, tàu Cảnh sát biển 6008 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã kéo tàu cá NT 91205TS cùng 3 ngư dân về đến Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) an toàn.

Đêm 5/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được thông tin, tàu cá NT 91205TS do ông Lê Đình Dũng (SN 1981, quê Ninh Thuận) làm thuyền trưởng cùng 2 thuyền viên hoạt động đánh bắt tại khu vực cách Nam Tây Nam đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 32 hải lý thì bị lưới quấn chân vịt khiến động cơ hư hỏng.

Sự cố khiến tàu cá trôi dạt nhanh và có nguy cơ bị sóng đánh chìm bất cứ lúc nào.

Giải cứu kịp thời 3 ngư dân trên tàu nguy cơ bị sóng biển đánh chìm - 2

Lực lượng Cảnh sát biển cứu hộ tàu cá cùng ngư dân (Ảnh: A.X).

Trước tình hình nguy cấp của tàu cá, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động tàu Cảnh sát biển 6008 đang làm nhiệm vụ triển khai cứu nạn trên khu vực biển Bình Thuận khẩn trương cơ động đến vị trí tàu bị nạn.  

Sau nhiều giờ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết tại hiện trường xấu, độ cao sóng trên 3m, gió giật cấp 7 - 8, đến 3h30 sáng 6/4, tàu Cảnh sát biển 6008 đã tiếp cận tàu cá NT 91205 TS triển khai phương án cứu nạn, kéo tàu cá về bờ. Cả 3 thuyền viên an toàn, sức khỏe, tinh thần ổn định. 

Giải cứu kịp thời 3 ngư dân trên tàu nguy cơ bị sóng biển đánh chìm - 3
Giải cứu kịp thời 3 ngư dân trên tàu nguy cơ bị sóng biển đánh chìm - 4

Tàu cá gặp nạn được Tàu Cảnh sát biển kéo vào bờ (Ảnh: A.X)

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao ngư dân, phương tiện cho các cơ quan chức năng và gia đình.