1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Gia tăng xe tải trọng lớn trên quốc lộ nối Huế với huyện biên giới

Vi Thảo

(Dân trí) - Do lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa ngày càng gia tăng, hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ 49 ở Huế thường xuyên bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Theo phản ánh từ người dân địa phương, từ 2 năm trở lại đây, tuyến quốc lộ 49 nối trung tâm thành phố Huế với huyện miền núi A Lưới chứng kiến sự gia tăng đáng kể của các phương tiện trọng tải lớn, đặc biệt là xe đầu kéo 6 trục chở than từ Lào, qua cửa khẩu quốc tế La Lay ở Quảng Trị đến cảng Chân Mây.

Quốc lộ 49 với mặt đường hẹp không đủ rộng để hỗ trợ những chiếc xe đầu kéo dài chiếm hết lòng đường khi đi qua các khúc cua. Điều này khiến các phương tiện nhỏ hơn phải dừng lại, gây trở ngại và nguy cơ tai nạn cho người lưu thông.

Gia tăng xe tải trọng lớn trên quốc lộ nối Huế với huyện biên giới - 1

Hệ thống hộ lan tôn sóng trên tuyến quốc lộ 49 bị phương tiện tham gia giao thông làm hư hỏng (Ảnh: Vi Thảo).

Lưu lượng xe đầu kéo gia tăng trên quốc lộ 49 (Video: Vi Thảo).

Ông H.T.P., một cư dân sống cạnh quốc lộ 49, lo ngại về những chiếc xe chở than thường xuyên chạy theo đoàn lớn 10-15 chiếc vào buổi chiều và đêm. Nhiều tài xế liều lĩnh gây nguy hiểm, ép các phương tiện nhỏ hơn vào sát lan can hoặc đẩy xe vào mương thoát nước...

Lượng phương tiện trọng tải lớn đi qua quốc lộ 49 tăng đột biến còn khiến hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Nỷ, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế, cho hay, kể từ khi cầu treo Đakrông trên quốc lộ 14 gặp sự cố, số lượng xe chở than đi qua quốc lộ 49 đã tăng gấp đôi.

Gia tăng xe tải trọng lớn trên quốc lộ nối Huế với huyện biên giới - 2
Tại những đoạn cong cua, xe có chiều dài lớn thường chiếm hết mặt đường (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Nỷ cho biết, mỗi ngày có 200-250 lượt xe đầu kéo chở than đi qua quốc lộ 49. Thêm vào đó, xe chở keo tràm và các loại hàng hóa khác cũng góp phần khiến đường và hệ thống an toàn giao thông bị hư hỏng nặng nề.

Đặc biệt, ngày 16/5, phát hiện có 3 vị trí hộ lan tôn sóng bị xe va quệt dẫn đến hư hỏng và tài xế bỏ chạy sau khi gây sự cố.

Công ty quản lý kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tải trọng phương tiện, đặc biệt là xe đầu kéo, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ hạ tầng giao thông.

Gia tăng xe tải trọng lớn trên quốc lộ nối Huế với huyện biên giới - 3
Quốc lộ 49 có nhiều đoạn đèo dốc cao, rất nguy hiểm (Ảnh: Vi Thảo).

Lãnh đạo Công an thành phố Huế khẳng định, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm về tải trọng và kích thước xe. Cảnh sát giao thông đã bố trí nhiều tổ kiểm soát tại các tuyến trọng điểm để xử lý kịp thời các vi phạm.

Từ đầu năm, lực lượng chức năng đã kiểm tra tải trọng trên 860 lượt xe và lập biên bản xử lý hơn 80 trường hợp quá tải.

Quốc lộ 49 là đường độc đạo nối trung tâm thành phố Huế với huyện A Lưới. Tuyến đường dài 78km với nhiều điểm đèo dốc cao, có nơi mặt đường hẹp dưới 5m, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Dù có 3 khung giờ cấm xe trọng tải lớn, người dân lo ngại vì nguy cơ tai nạn vẫn hiện hữu.