Formosa Hà Tĩnh khắc phục xong lỗi cuối cùng sau cự cố môi trường biển 2016

(Dân trí) - Cty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã khắc phục xong lỗi thứ 53- chuyển đổi công nghệ dập cốc từ ướt sang khô- theo cam kết với Chính phủ Việt Nam. Dự kiến từ 25-28/6, nhà đầu tư này sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm.

Thông tin trên được Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn thông tin tới báo chí vào sáng ngày 19/6.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, mới đây đích thân ông đã liên lạc với FHS và được lãnh đạo cao nhất của nhà đầu tư này cho biết đã khắc phục xong lỗi thứ 53, lỗi cuối cùng là chuyển đổi công nghệ dập cốc từ ướt sang khô.

Formosa Hà Tĩnh khắc phục xong lỗi cuối cùng sau cự cố môi trường biển 2016 - 1

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hoạt động xả thải của Formosa Hà Tĩnh.

Cũng theo ông Sơn, hiện tại việc xây dựng hệ thống dập cốc khô đã hoàn thiện, FHS đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự kiến từ 25-28/6 sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm.

Trước đó, sau khi xảy ra sự cố môi trường vào tháng 4/2016, FHS đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục các lỗi mà cơ quan chức trách Việt Nam chỉ ra. Riêng việc chuyển đổi công nghệ dập cốc từ ướt sang khô, FHS đã cam kết theo lộ trình 3 năm và được Chính phủ Việt Nam cho phép.

Formosa Hà Tĩnh khắc phục xong lỗi cuối cùng sau cự cố môi trường biển 2016 - 2

Ông Lê Đình Sơn (hàng đầu, bên phải) cho biết, từ 25-28 FHS sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm công nghệ dập cốc từ ướt sang khô.

FHS đã liên hệ đặt mua hệ thống dập cốc khô để thay thế cho hệ thống dập cốc ướt gây ô nhiễm môi trường. Cty Nippon Steel & Sumikin Enguneering Co của Nhật Bản đã trúng thầu, cung cấp 2 hệ thống dập cốc khô tiên tiến, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dập cốc từ bồn lò cốc thuộc giai đoạn 1 của xưởng luyện cốc, giúp cải thiện về môi trường.

Hệ thống dập cốc khô được FHS tiến hành khởi công xây dựng từ tháng 4/2017 đến cuối tháng 3/2019 thì hoàn thành và đưa vào vận hành đơn nguyên số 1 và hiện tại đã hoàn thành đơn nguyên số 2 đúng thời gian như đã cam kết.

Theo giải thích của các chuyên gia hàng đầu về hóa học, hóa chất của Việt Nam, công nghệ dập cốc khô có nghĩa cốc nóng đỏ được dập khô bằng khí trơ trong hệ kín.

Khi dập khô có hai lợi ích lớn, đầu tiên là lấy được nhiệt để vận hành máy phát điện và thứ hai không hình thành ra phenol, cyanua và các hợp chất công nghiệp khác, nên khá thân thiện với môi trường.

 Văn Dũng