1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đường phố Bạc Liêu biến thành sông sau trận mưa lớn

(Dân trí) - Một cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống vào chiều ngày 12/6, đã làm cho nhiều tuyến đường nội ô của TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) mênh mông nước.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 15h45 chiều ngày 12/6, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống tại nhiều nơi ở tỉnh Bạc Liêu. Tại TP Bạc Liêu mưa kéo dài chỉ hơn một giờ đồng hồ nhưng đã làm cho nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố bị ngập sâu, khiến cho việc lưu thông của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Tại ngã 3 đường Trần Phú và đường Nguyễn Tất Thành phía trước đường vào khu hành chính tỉnh Bạc Liêu “biến” thành sông mênh mông nước. Vị trí ngập sâu nhất ước khoảng 50cm-60cm làm cho nhiều xe máy qua khu vực này bị chết máy giữa dòng.

Đường phố Bạc Liêu biến thành sông sau trận mưa lớn - 1
Đường phố Bạc Liêu biến thành sông sau trận mưa lớn - 2
Đường phố Bạc Liêu biến thành sông sau trận mưa lớn - 3
Đường phố Bạc Liêu biến thành sông sau trận mưa lớn - 4
Đường phố Bạc Liêu biến thành sông sau trận mưa lớn - 5

Nước ngập rất sâu tại khu vực trước cổng vào khu hành chính tỉnh Bạc Liêu sau cơn mưa chỉ hơn một giờ.

Đường phố Bạc Liêu biến thành sông sau trận mưa lớn - 6
Đường phố Bạc Liêu biến thành sông sau trận mưa lớn - 7

Nhiều xe của dân chết máy hoặc phải tìm chỗ cao để đậu chờ nước rút.

Đường phố Bạc Liêu biến thành sông sau trận mưa lớn - 8
Đường phố Bạc Liêu biến thành sông sau trận mưa lớn - 9

Nhiều tuyến đường mênh mông nước.

Ngoài ra, ở nhiều tuyến đường khác cũng bị ngập nước, như: Võ Thị Sáu, Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Duyệt, khu vực Quảng trường Hùng Vương, Trần Huỳnh, Trần Phú,…

Nước tràn vào nhà dân, các cửa hàng kinh doanh,… đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt cũng như việc buôn bán của người dân nơi đây.

Đường phố Bạc Liêu biến thành sông sau trận mưa lớn - 10
Đường phố Bạc Liêu biến thành sông sau trận mưa lớn - 11

Lực lượng CSGT địa phương được huy động xuống đường, lội nước giúp dân.

Trước tình hình giao thông hỗn loạn, Công an TP Bạc Liêu đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ xuống đường điều tiết giao thông và lội nước giúp dân qua nơi ngập úng.

Huỳnh Hải