Dự báo bão Xangsane trong 3 ngày tới của một số đài khu vực

(Dân trí) - Trưa nay (29/9), Đài Khí tượng Hồng Kông, Nhật Bản và Hải quân Mỹ đều cho biết cơn bão Xangsane đang hướng về phía miền Trung của Việt Nam.

Vào lúc 8h sáng 29/9 (theo giờ Hồng Kông), Đài Khí tượng Hồng Kông dự báo:

 

8h sáng ngày 30/9: vị trí tâm bão sẽ vào khoảng 15,6 độ vĩ Bắc -112,4 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất đạt 148 km/giờ.

 

8h sáng ngày 1/10, vị trí tâm bão sẽ vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc - 108,3 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất đạt 139 km/giờ.

 

8h sáng ngày 2/10/ 2006, vị trí tâm bão sẽ vào khoảng 15,5 độ vĩ Bắc - 104,8 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất đạt 56 km/giờ, cường độ cơn bão giảm dần. 

Dự báo bão Xangsane trong 3 ngày tới của một số đài khu vực - 1

HÌnh ảnh dự báo của đài khí tượng Hồng Kông sáng 29/9

 

Dự báo của Trung tâm Khí tượng Nhật Bản phát đi lúc 3h sáng nay cho biết: Vị trí tâm bão hiện ở 15,2 độ vĩ Bắc - 116,4 độ kinh Đông, dịch chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20,372 km/ giờ. Sức gió mạnh nhất: 148,16 km/giờ

 

Dự báo bão Xangsane trong 3 ngày tới của một số đài khu vực - 2

Dự báo của JMA Nhật Bản 

 
Trong 24 giờ tới (3h sáng ngày 30/10): Vị trí tâm bão vào khoảng 15,3 độ vĩ Bắc - 112.2 độ kinh Đông, dịch chuyển theo hướng Tây, tốc độ 18,52 km/ giờ. Sức gió mạnh nhất: 157,42 km/giờ.

 

Trong 45 giờ tới (3h sáng ngày 1/10): Vị trí tâm bão vào khoảng 15,6 độ vĩ Bắc - 109.4 độ kinh Đông, dịch chuyển theo hướng Tây, tốc độ 12,964 km/ giờ. Sức gió mạnh nhất: 138,9 km/giờ.

 

Trong 69 giờ tới (3h sáng ngày 2/10): Vị trí tâm bão vào khoảng 15,0 độ vĩ Bắc - 105,2 độ kinh Đông, dịch chuyển theo hướng Tây, tốc độ 18,52 km/ giờ. Sức gió mạnh nhất: 64,82 km/giờ

 

Dự báo của Trung tâm Dự báo Bão nhiệt đới của Hải quân Mỹ (vào lúc 3 giờ sáng ngày 29/9) cho biết vị trí tâm bão:15,4 độ vĩ Bắc - 116,9 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất 185,2 km/giờ, giật  231,5 km/giờ.

 

Trong 6 giờ trước đó, bão cách phía đông tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam xấp xỉ 1000,08 km và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, với tốc độ 22,224 km/giờ. Cột sóng cao nhất đo được vào lúc 0 giờ ngày 29/10 là 25 bộ (tương đương 7,62 m)

 

Dự báo bão Xangsane trong 3 ngày tới của một số đài khu vực - 3

Dự báo của Hải quân Mỹ

 

Vào lúc 0 giờ ngày 30/10: Vị trí tâm bão: 15,8 độ vĩ Bắc - 112,2 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất 222,24 km/giờ, giật  268,54 km/giờ.

 

12 giờ ngày 30/10: Vị trí tâm bão: 15,8 độ vĩ Bắc - 110,1 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất 222,24 km/giờ, giật  268,54 km/giờ.

 

0 giờ ngày 1/10: Vị trí tâm bão: 15,6 độ vĩ Bắc - 108,4 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất 185,2 km/giờ, giật  231,5 km/giờ.

   

0 giờ ngày 2/10: Vị trí tâm bão: 15,0 độ vĩ Bắc - 105,8 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất: 64,82 km/giờ, giật 83,34 km/giờ.

 

Hải Minh

Tổng hợp

Dòng sự kiện: bão số 6 - 2006