1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Động đất ở Hà Giang

Văn Yên

(Dân trí) - Viện Vật lý địa cầu cho biết, sáng 28/11, một trận động đất có độ lớn 3.0 richter đã xảy ra tại thành phố Hà Giang của tỉnh Hà Giang, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Thông tin từ Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào lúc 5h42 ngày 28/11, một trận động đất có độ lớn 3.0 richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.819 độ vĩ Bắc, 104.989 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km, xảy ra tại khu vực TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Động đất ở Hà Giang - 1

Bản đồ chấn tâm động đất (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu).

Theo Viện Vật lý địa cầu, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trận động đất được nhận định ít khả năng gây ra rủi ro thiên tai. 

Theo thang đo richter, với trận động đất mạnh 3-3.9 độ, người dân có thể cảm nhận được rung lắc nhẹ nhưng ít khi gây thiệt hại.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.