ĐBSCL:

Đón Tết ở cơ quan

(Dân trí) - Ngày Tết vốn là ngày sum vầy với người thân, tuy nhiên vì nhiệm vụ nên nhiều cán bộ, nhân viên phải hy sinh đến cơ quan trực Tết. Năm nay, hầu hết các cơ quan nhà nước, đơn vị trường học… đều đảm bảo lịch trực Tết.

Sáng mồng 1 Tết, PV Dân trí ghé thăm trụ sở UBND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ). Dù còn rất sớm nhưng cán bộ, nhân viên được phân công trực đã có mặt đầy đủ.

Tại phòng tiếp khách, ông Đoàn Tiến Nhanh – Phó Chánh Văn phòng UBND huyện đang tiếp các bạn sinh viên trường ĐH Tây Đô (các em là có quê tại Thới Lai) về chúc Tết lãnh đạo Ủy ban trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Ông Nhanh cho biết, năm nay Ủy ban phân công mỗi phòng ban đều có một lãnh đạo và một chuyên viên trực Tết. Điều này đã thành thông lệ nên tất cả các cán bộ, nhân viên đều tuân thủ, vì qua ngày trực anh em cũng ăn Tết với các bạn sinh viên, các doanh nghiệp, cán bộ hưu trí… đến thăm, chúc Tết Ủy ban.

Ông Đoàn Tiến Nhanh – Phó Chánh Văn phòng UBND huyện nhận lời chúc Tết từ các bạn sinh viên quê nhà đang theo học tại các trường ĐH trên địa bàn Tp Cần Thơ
Ông Đoàn Tiến Nhanh – Phó Chánh Văn phòng UBND huyện nhận lời chúc Tết từ các bạn sinh viên quê nhà đang theo học tại các trường ĐH trên địa bàn Tp Cần Thơ

Đặc biệt, ngoài phân công cán bộ trực tại trụ sở thì lãnh đạo huyện còn kết hợp với một số cán bộ ở các phòng ban và lãnh đạo xã xuống dân chúc Tết, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân trong những ngày đầu năm mới.

Chia tay Ủy ban nhân dân huyện, PV Dân trí về vùng sâu hơn “đột nhập” vào trụ sở UBND xã Trường Xuân (huyện Thới Lai) không khí đón tết của cán bộ, nhân viên trực Tết tại ủy ban cũng đầm ấm. Tại trụ sở, ủy ban bày một bàn thờ Bác Hồ, với mâm ngũ quả, bát hương đầy đủ…

Tại UBND xã Trường Xuân trang trọng một bàn thờ Bác Hồ với những loại trái cây truyền thống.
Tại UBND xã Trường Xuân trang trọng một bàn thờ Bác Hồ với những loại trái cây truyền thống.

Ông Lâm Quốc Hưng – Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết, anh em vui Tết nhưng không quên nhiệm vụ, vẫn đảm bảo trực Tết. Và qua các chuyến đi xuống chúc Tết bà con cùng với lãnh đạo huyện, thấy bà con năm nay đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

Tại TP. Cần Thơ, PV Dân trí ghé thăm một số sở, ngành… trên địa bàn thành phố, tất cả các cơ quan nhà nước này đều có cán bộ trực ban đầy đủ, không khí đón Tết tại cơ quan cũng vui tươi, phấn khởi. Đặc biệt, năm nay dù lực lượng còn mỏng nhưng Ban quản lý Di tích TP Cần Thơ đã phân công cán bộ, nhân viên trực tết, mở cửa các di tích sẵn sàng phục vụ người dân và khách tham quan.

Dù lực lượng còn thiếu nhưng Ban quản lý di tích TP Cần Thơ vẫn phân công cán bộ trực tết, mở cửa phục vụ người dân và khách tham quan
Dù lực lượng còn thiếu nhưng Ban quản lý di tích TP Cần Thơ vẫn phân công cán bộ trực tết, mở cửa phục vụ người dân và khách tham quan

Một số trường Đại học như trường ĐH Đồng Tháp, Đại học Cần Thơ… vắng tanh vì các sinh viên đều đã về quê ăn tết. Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Nghiêm – Phó phòng Hành chính Tổng hợp trường ĐH Đồng Tháp cho biết: “Mặc dù những ngày Tết, tất cả các em sinh viên đều nghỉ Tết về quê, tuy nhiên lãnh đạo nhà trường cũng phân công cán bộ trực Tết. Lực lượng tham gia trực gồm Ban giám hiệu, lãnh đạo các phòng và nhân viên… Đặc biệt là đội ngũ bảo vệ nhà trường túc trực 24/24 để đảm bảo an ninh trật tự nội bộ cũng như bảo vệ, gìn giữ tài sản của nhà trường trong suốt mấy ngày nghỉ Tết.

Nhiều cán bộ trực Tết còn "bật mí", trực Tết không vui như ăn Tết ở nhà nhưng bù lại được nhiều sếp lì xì đâu năm nên rất phấn khởi.

Nguyễn Hành