1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Đồi sạt lở vào nhà dân, 4 mẹ con trọng thương

Thúy Diễm

(Dân trí) - Sau nhiều ngày mưa lớn, một phần của ngọn đồi tại huyện Lắk (Đắk Lắk) sạt lở khiến đất đá đè vào nhà dân. Nhiều người trong nhà phải nhập viện cấp cứu trong đêm.

Sáng 16/7, trao đổi PV Dân trí, ông Võ Ngọc Tuyên -  Bí thư Huyện ủy Lắk (Đắk Lắk) - xác nhận trên địa bàn xã Buôn Tría đã xảy ra vụ sạt lở đồi khiến một số người dân bị thương. Huyện đang khẩn trương tiến hành công tác khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực này.

Đồi sạt lở vào nhà dân, 4 mẹ con trọng thương - 1

Sạt lở đè vào nhà khiến 4 mẹ con bị thương (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Nguyễn Trọng Biết - Chủ tịch UBND xã Buôn Tría - cho biết vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 22h đêm 15/7 tại thôn Liên Kết 1 của xã khiến đất, đá đè vào nhà của gia đình bà Trần Thị L. (58 tuổi) khiến bà L. cùng 3 người con đang ngủ bên trong đều bị trọng thương.

Theo ông Biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cả 4 mẹ con (bé nhỏ nhất học cấp 2) đã được hỗ trợ, khẩn trương đưa ra khỏi đống đất đá và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Đồi sạt lở vào nhà dân, 4 mẹ con trọng thương - 2

Hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Nhà của bà L. nằm sát chân đồi ngay tỉnh lộ 687 và khu vực này còn khoảng 3-4 nhà dân nên chính quyền đang vận động di dời các hộ đến nơi an toàn. Phía xã đang phối hợp cùng huyện thực hiện dọn dẹp hiện trường, đưa máy móc để giải phóng mặt bằng khắc phục khu vực xảy ra sự việc", ông Biết thông tin.

Chủ tịch xã Buôn Tría cho biết, nhiều ngày qua trên địa bàn liên tục xảy ra mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng sạt lở.

Đồi sạt lở vào nhà dân, 4 mẹ con trọng thương - 3

Chính quyền địa phương tiến hành khắc phục hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Gia đình nạn nhân thuộc hộ cận nghèo, chính quyền địa phương ngoài việc hỗ trợ khắc phục hiện trường sẽ trích kinh phí để đến bệnh viện động viên, thăm hỏi các nạn nhân", ông Biết cho hay.