1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đi giỗ về, vợ chồng tá hỏa phát hiện con trai tử vong trong nhà

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Đi ăn giỗ về, vợ chồng bất ngờ phát hiện con trai 10 tuổi đã ngưng thở trong nhà. Dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ngày 10/2, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của một bé trai 10 tuổi trú tại xã Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu).

Đi giỗ về, vợ chồng tá hỏa phát hiện con trai tử vong trong nhà - 1

Ảnh: Minh họa.

Theo đó, khoảng 17h ngày 9/2, vợ chồng anh T.Đ.T. (42 tuổi, trú tại xóm Tân Tiến, xã Quỳnh Bảng) đi ăn giỗ về phát hiện con trai T.T.Đ. (10 tuổi) đã ngừng thở, với nhiều dấu hiệu bất thường.

Người nhà nhanh chóng đưa cháu T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó. Nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Bảng, Công an huyện Quỳnh Lưu cùng các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào chiều 6/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), một cháu bé trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, trong lúc đi đá bóng cũng không may tử vong.

Cụ thể, cháu Đ.Q.C (5 tuổi) trong lúc chạy theo đá và nhặt bóng cùng nhóm trẻ thì bất ngờ ngã khụy, ngất xỉu. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh lập tức xoa bóp, bế cháu bé đến Trạm Y tế xã để cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, trời rất rét, nhiệt độ thấp, khoảng 14⁰C kèm theo gió lạnh. Phán đoán ban đầu, có thể do cháu bé chạy giữa gió lạnh, bị ngừng tim đột ngột và tử vong.