Đến 2030, Kiên Giang là tỉnh có kinh tế phát triển khá cả nước

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 quyết tâm duy trì Kiên Giang là một trong những tỉnh phát triển dẫn đầu ĐBSCL và tỉnh có kinh tế khá của cả nước vào 2030.

Sáng 6/10, Ban Tuyên giáo tỉnh Kiên Giang chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, được diễn ra từ ngày 15 - 17/10/2020, với sự tham dự của 343 đại biểu được bầu từ 19 Đảng bộ trực thuộc, đại diện cho 59.592 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Với phương châm Đại hội là “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”. Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI xác định 3 khâu đột phá là “Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Đến 2030, Kiên Giang là tỉnh có kinh tế phát triển khá cả nước - 1

Ông Nguyễn Văn Hiền - Chánh văn phòng tỉnh ủy Kiên Giang thông tinv ề công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Hiền - Chánh văn phòng tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, mặc dù trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Kiên Giang đã phát huy thành quả các nhiệm kỳ trước, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật.

Kinh tế tăng trưởng nhanh và khá toàn diện (bình quân 7,22%/năm). Quy mô nền kinh tế tăng mạnh, đạt trên 71.700 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 đạt gần 50.000 tỷ đồng. Riêng 2020 ước đạt hơn 11.500 tỷ đồng, gấp 2,13 lần 2015 (đứng thứ hai khu vực ĐBSCL). Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.400 USD. 

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, lượng khách tăng rất nhanh với 9,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn gần 23.000 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 225.000 tỷ đồng và tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, giảm dưới 2,6%. 

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, nhất là với các tỉnh giáp biên Campuchia ngày càng toàn diện, thiết thực và đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị. 

Đến 2030, Kiên Giang là tỉnh có kinh tế phát triển khá cả nước - 2

ông Phạm Công Khâm – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang chủ trì buổi họp báo.. Mặc dù sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiên Giang khóa XI là sự kiên quan trọng nhưng buổi họp đơn giản đến mức không có thông cáo báo chí

Trong 5 năm tới, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đồng bộ, khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh, nhất là kinh tế biển, du lịch và công nghiệp; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ. Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống cho người dân; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới. Duy trì là một trong những tỉnh phát triển dẫn đầu vùng ĐBSCL và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào 2030.

Tại Hội nghị, ông Phạm Công Khâm – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên tác nghiệp. Tuy nhiên vì hội trường tổ chức Đại hội nhỏ nên giới hạn phóng viên, báo chí tác nghiệp; chỉ ưu tiên các phóng viên có đăng ký thường trú tại tỉnh, còn các phóng viên khác nếu có nhu cầu thì tỉnh sẽ xem xét lại.

Ông Khâm còn thông tin, Đại hội có tặng quà cho các đại biểu dự Đại hội; chi phí chi quà biếu phù hợp với quy định. Riêng các phóng viên đến đưa tin Đại hội, tỉnh không lo chỗ nghỉ và việc ăn uống, vì các phóng viên đã có công tác phí.