DMagazine

Đảng viên phải gương mẫu đi đầu, sáng tạo vì lợi ích chung

(Dân trí) - Thời gian qua, Bí thư Đảng ủy phường Thành Công (Hà Nội) đã đọc nhiều tài liệu, hiểu thêm về tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm để triển khai xuống các chi bộ trong phường được hiệu quả.

Lời tòa soạn

Năm 2025 kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), kể từ khi ra đời, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, giành những thắng lợi to lớn, vẻ vang, tiến hành đổi mới, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra đầu năm 2026 sẽ ghi một dấu son mới thể hiện quyết tâm mạnh mẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nhân dân tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng quang vinh, đất nước ta sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, ghi dấu ấn xứng đáng trên bản đồ thế giới.

Để có được những thành tựu đó, mỗi cán bộ đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương của mình trong cuộc sống, công việc hàng ngày, từ đó người dân thấy được và noi theo. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2025, ông Nguyễn Thái Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn miệt mài nghiên cứu cách làm mới để triển khai sâu rộng với các chi bộ trực thuộc và các đảng viên trong phường những tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đảng viên phải gương mẫu đi đầu, sáng tạo vì lợi ích chung - 1

Thời gian qua, ông Hoàng đã tìm hiểu, đọc thêm nhiều tài liệu để hiểu thêm về tư tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng như các chỉ đạo của cấp trên để triển khai ở phường được hiệu quả.

Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và kế hoạch của Quận ủy Ba Đình về việc triển khai việc sinh hoạt chính trị đối với cán bộ, đảng viên về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ phường Thành Công nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc tới các tổ chức đoàn thể và 20 chi bộ trực thuộc.

Theo đó, các chi bộ, đoàn thể đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa việc thực hiện các định hướng của Đảng tại đơn vị chi bộ mình.

Đảng viên phải gương mẫu đi đầu, sáng tạo vì lợi ích chung - 3

Thực tế tại Đảng bộ phường Thành Công, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ đã trở thành nền nếp từ nhiều năm qua.

Bắt đầu từ 16/12/2024, đợt sinh hoạt chính trị về tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc được triển khai đồng bộ, khẩn trương, khoa học trong toàn Đảng bộ phường đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Theo ông Hoàng, phường Thành Công có khoảng 28.000 nhân khẩu với gần 1.700 đảng viên.

"Với tinh thần "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", mỗi đảng viên đều là tấm gương, nêu cao ý thức tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương sẽ góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của phường", ông Hoàng nói.

Đảng viên phải gương mẫu đi đầu, sáng tạo vì lợi ích chung - 5

Bí thư Đảng ủy phường Thành Công khẳng định, đây sẽ là nội dung sinh hoạt chính trong các buổi sinh hoạt của các chi bộ, kể cả sinh hoạt thường kỳ lẫn sinh hoạt chuyên đề trong thời gian tới, đồng thời gắn với thực hiện mô hình: "Chi bộ 4 tốt", "Đảng bộ 4 tốt". cùng với việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ của chi bộ.

Ông Hoàng giải thích, "Chi bộ 4 tốt", "Đảng bộ 4 tốt" gồm: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; chất lượng sinh hoạt tốt; đảng viên tốt.

Theo ông Hoàng, hình thức tổ chức sẽ linh hoạt, căn cứ tình hình thực tế của từng đơn vị, chi bộ để tiến hành tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề hoặc lồng ghép sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt  thường kỳ tại các chi bộ và tổ chức chính trị - xã hội.

"Chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả trên trang tin thông tin điện tử, fanpage, các nhóm Zalo và các mạng xã hội khác,... nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, tạo chuyển biến sâu sắc trong mỗi cán bộ, đảng viên về nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, xác định rõ trách nhiệm cần làm để góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên mới", ông Hoàng nêu những cách tuyên truyền của phường.

Đảng viên phải gương mẫu đi đầu, sáng tạo vì lợi ích chung - 7

Bí thư Đảng ủy phường Thành Công cũng cho biết, ông sẽ học hỏi, tìm những cách làm mới để mạnh dạn áp dụng vào công tác Đảng của phường nhằm triển khai sâu rộng với các chi bộ trực thuộc và các đảng viên trong phường những tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông nhấn mạnh, với vai trò là Bí thư Đảng ủy phường, bản thân sẽ nỗ lực, không ngừng học hỏi, rèn luyện và sẽ luôn gương mẫu trong mọi công việc để làm gương cho các chi bộ trực thuộc cũng như gần 1.700 đảng viên trên địa bàn phường.

"Tôi luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đồng thời, sẽ luôn nhắc nhở bản thân phải tự soi tự sửa, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích chung", Bí thư Đảng ủy phường Thành Công khẳng định.

Đảng viên phải gương mẫu đi đầu, sáng tạo vì lợi ích chung - 9

Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) khẳng định, đợt sinh hoạt chính trị về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, là một sự kiện không chỉ làm sáng tỏ những mục tiêu mới mà còn thúc đẩy sự thống nhất tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn thành phố.

Thành ủy Hà Nội và Quận ủy Hoàn Kiếm đã sớm ban hành Kế hoạch số 284-KH/TU ngày 29/11/2024, Kế hoạch số 191-KH/QU ngày 6/12/2024 và các văn bản hướng dẫn liên quan để triển khai tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo ông Dũng, ngay khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, bản thân ông và Đảng ủy phường Lý Thái Tổ đã nhận thức sâu sắc và kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện trong toàn Đảng ủy đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả và có sức lan tỏa trong hệ thống chính trị về nội hàm 7 định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đảng viên phải gương mẫu đi đầu, sáng tạo vì lợi ích chung - 11

Bản thân ông xác định đợt sinh hoạt chính trị này không đơn thuần là một hoạt động của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, mà là cơ hội quý để các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Lý Thái Tổ nhìn lại quá trình phát triển của đất nước, đồng thời thấu hiểu và hành động theo tư tưởng chỉ đạo của Đảng, nhất là trong giai đoạn mới, kỷ nguyên mà dân tộc Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế trong cộng đồng quốc tế.

Khi nhận được kế hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lý Thái Tổ đã ngay lập tức họp bàn để thống nhất hình thức tổ chức đợt sinh hoạt chính trị phải hết sức linh hoạt, căn cứ tình hình của từng đơn vị để tiến hành tọa đàm, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề.

Cụ thể, sau khi Bí thư chi bộ trình bày tài liệu nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chi bộ tiến hành thảo luận phân tích 7 định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đảng viên phải gương mẫu đi đầu, sáng tạo vì lợi ích chung - 13
Đảng viên phải gương mẫu đi đầu, sáng tạo vì lợi ích chung - 14

"Đặc biệt là phần liên hệ nhiệm vụ của chi bộ trong việc thực hiện các định hướng lớn phải gắn kết chặt chẽ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đang đảm nhiệm để từ đó xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tế", ông Dũng cho hay.

Cùng với đó, Đảng ủy phường Lý Thái Tổ giao các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các nhóm Zalo, Facebook, trang thông tin điện tử của phường về các nội dung chính 7 định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm để tất cả các cán bộ, đảng viên nắm chắc, sau đó tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng.

Theo ông Dũng, tại đại hội chi bộ của phường nhiệm kỳ 2025-2027, nội dung về tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đã được 10 chi bộ trực thuộc lồng ghép vào các nội dung tham luận, thảo luận tại đại hội, giúp toàn thể đảng viên của các chi bộ thấm nhuần và nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng chỉ đạo của Đảng.

Đảng viên phải gương mẫu đi đầu, sáng tạo vì lợi ích chung - 15

Bằng việc biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, các đảng viên đã thống nhất triển khai 7 định hướng về xây dựng kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc gắn với thực hiện mô hình "Chi bộ 4 tốt" và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Đến nay, 10 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phường đã nghiêm túc tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị vào ngày 16/12/2024 và tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong tháng 1/2025; các đảng viên nghiêm túc viết bài thu hoạch, thông qua chương trình hành động và phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện.

"Qua các đợt sinh hoạt chính trị, đã tạo được sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân phường, tạo chuyển biến sâu sắc trong mỗi cán bộ, đảng viên về nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, xác định rõ trách nhiệm cần làm để góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội và đất nước trong kỷ nguyên mới", ông Dũng nói.

Theo kế hoạch chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và Quận ủy Hoàn Kiếm, Đảng ủy phường Lý Thái Tổ sẽ tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề tháng 2/2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng ủy đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Ông Dũng cho biết, được quận ủy Hoàn Kiếm lựa chọn là đơn vị làm điểm Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đảng ủy phường Lý Thái Tổ xác định đây là niềm vinh dự và cũng là cơ hội để Đảng ủy phường thống nhất tiếp thu các tư tưởng chỉ đạo quan trọng này để đưa vào báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết tại Đại hội Đảng ủy lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030, để những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo này thực sự trở thành kim chỉ nam cho cả nhiệm kỳ.

Qua đó, giúp Đảng ủy phường có những nghị quyết chuyên đề và chương trình toàn khóa phù hợp và hữu hiệu, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, các đoàn thể, các chi bộ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, theo ông Dũng.

Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy phường Lý Thái Tổ cũng cho hay, Đảng ủy yêu cầu các chi bộ trực thuộc, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đưa các nội dung về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; chú trọng công tác cán bộ,... sẽ được cụ thể hóa vào chương trình công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng, bảo đảm thời điểm cụ thể hóa các chủ trương phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Đảng viên phải gương mẫu đi đầu, sáng tạo vì lợi ích chung - 17

Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ về: "Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Đảng bộ TP Hà Nội luôn gương mẫu đi đầu, làm gương cho cả nước trong triển khai thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đây là thông điệp mà ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định và nhấn mạnh trong nhiều sự kiện gần đây về triển khai đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Phong cho biết, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 284-KH/TU ngày 29/11/2024 triển khai đợt sinh hoạt chính trị: "Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" trong toàn Đảng bộ.

Theo đó, việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nghiêm túc, khoa học, hiệu quả, thường xuyên, liên tục. Ngoài tổ chức sinh hoạt định kỳ, các chi bộ sinh hoạt chuyên đề theo từng nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đảng viên phải gương mẫu đi đầu, sáng tạo vì lợi ích chung - 19

"Đây là lần đầu tiên, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo toàn thành phố sinh hoạt chuyên đề 3 tháng liên tiếp về nội dung này. Điều đó cho thấy Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp cận sâu sắc, toàn diện về vấn đề này; qua đó thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ thành phố", ông Phong nhấn mạnh.

Ông Phong cho biết, trong Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" nhấn mạnh đến vai trò của Hà Nội phải là trung tâm, động lực, có tính chất dẫn dắt và lan tỏa đối với khu vực Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước trong các lĩnh vực.

Các công việc của Thủ đô phải được tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, sáng tạo và gắn với thực tiễn. Trong đó, Đảng bộ TP Hà Nội phải gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện chủ trương lớn trên của Đảng, của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Phong cho biết, toàn Đảng bộ Thủ đô quán triệt một cách nghiêm túc, sâu sắc những quan điểm chỉ đạo của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương lớn này, trong đó thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 284-KH/TU. Các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở, mỗi chi bộ cũng như từng đảng viên phải thực hiện việc quán triệt nghiêm túc, bài bản và thực chất.

Để thấm nhuần quan điểm này, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, không chỉ hơn 480.000 đảng viên của Hà Nội mà quan trọng hơn phải được lan tỏa đến quần chúng nhân dân và toàn xã hội.

Trong đó, từng chi bộ, từng đảng viên phải giữ vai trò quyết định, bởi đây không chỉ là sinh hoạt chính trị trong Đảng mà yêu cầu đặt ra phải được lan tỏa đến đông đảo quần chúng nhân dân và toàn xã hội.

Ông Phong cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, tuyên truyền phải sinh động, đa dạng, phong phú, kiên trì, bền bỉ.

Cán bộ các ban Đảng Thành ủy, cán bộ các ban Đảng bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, phường, thị trấn xuống dự sinh hoạt cùng các chi bộ.

Việc sinh hoạt thực hiện liên tục trong 3 tháng để bám sát tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các đảng viên cơ sở, từ đó tham mưu lại cho các cấp ủy để thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kịp thời, sát tình hình thực tiễn.

"Với vai trò là Thủ đô, trong lịch sử gần 95 năm của Đảng bộ TP Hà Nội, tất cả công việc Hà Nội đều gương mẫu đi đầu. Đây là giai đoạn, thời khắc đòi hỏi bản lĩnh, trách nhiệm và phát huy niềm tự hào của Đảng bộ thành phố hơn lúc nào hết", ông Phong nhấn mạnh.

Nội dung: Nguyễn Hải, Bạch Huy Thanh

Thiết kế: Đức Bình