1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV
  3. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Đà Nẵng yêu cầu dân hạn chế ra đường, TT-Huế vận động dự trữ hàng hóa

Hoài Sơn Vi Thảo

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của bão Trà Mi, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà bắt đầu từ 10h ngày 27/10. Thừa Thiên Huế vận động nhân dân chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu.

Đà Nẵng yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 10h ngày 27/10

Chiều 26/10, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 6 (bão Trà Mi) và mưa lũ.

Theo dự báo, bão số 6 có khả năng di chuyển áp sát đất liền Đà Nẵng, sau đó khả năng di chuyển ngược lại ra biển. Thời gian tâm bão sát bờ vào khoảng 16h-24h ngày 27/10.

Do ảnh hưởng của bão, trên đất liền ven biển thành phố có gió từ cấp 6 trở lên bắt đầu từ sáng 27/10 (khoảng từ 7h). Từ ngày 28/10, gió có khả năng giảm dần.

Đà Nẵng yêu cầu dân hạn chế ra đường, TT-Huế vận động dự trữ hàng hóa - 1

Lực lượng chức năng cấm đường lên bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Hoài Sơn).

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương phải triển khai phương án sơ tán dân sống trong các nhà trọ, nhà tạm, nhà không kiên cố, các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng do bão đến nơi an toàn, hoàn thành trước 22h ngày 26/10.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu người dân, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ, hạn chế ra khỏi nhà bắt đầu từ 10h ngày 27/10.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tối 26/10, Đà Nẵng có mưa to kèm gió nhẹ ở một số nơi. Ở khu vực ven biển thuộc quận Sơn Trà, người dân đã chằng chống nhà cửa để đảm bảo tài sản trước bão Trà Mi.

Theo dự báo, từ đêm nay (26/10), Đà Nẵng sẽ bắt đầu có mưa to, sau đó tăng dần cường độ. Mưa cường độ cấp tập và lớn nhất khả năng tập trung trong ngày và đêm 27/10 (khả năng mưa có thể đạt 150-300mm/24h, có nơi trên 400mm/24h), cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn 150mm/3h.

Thừa Thiên Huế: Ngư dân tuyệt đối không ở lại trên các lồng bè

Chiều 26/10, Thiếu tá Hồ Trịnh Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế), cho biết đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ chằng, chống nhà cửa cho số hộ neo đơn trong khu vực có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão số 6 tại thôn Bình An 2, xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) .

Đơn vị đã tuyên truyền, kêu gọi ngư dân tuyệt đối không ở lại trên các lồng bè nuôi cá tại khu vực nuôi thủy sản gần đê chắn sóng cảng Chân Mây, hướng dẫn phương tiện tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.

Đà Nẵng yêu cầu dân hạn chế ra đường, TT-Huế vận động dự trữ hàng hóa - 2

Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế giúp người dân gia cố nhà cửa (Ảnh: Biên phòng Thừa Thiên Huế).

Sáng cùng ngày, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã đến kiểm tra công tác khắc phục, gia cố đoạn bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng tại địa bàn xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) và phường Thuận An (thành phố Huế).

Ông Lưu chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khẩn trương đánh giá tình hình thiệt hại, xây dựng phương án khắc phục, không để nước biển xâm thực thêm vào đất liền; đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng kè chống sạt lở bờ biển tại khu vực Thuận An - Phú Thuận, không để biển xâm thực làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương trước khi bão số 6 đổ bộ vào đất liền.

Đà Nẵng yêu cầu dân hạn chế ra đường, TT-Huế vận động dự trữ hàng hóa - 3

Các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý đoạn bờ biển bị xâm thực nghiêm trọng (Ảnh: Biên phòng Thừa Thiên Huế cung cấp).

Trước đó, khu vực bờ biển giữa xã Phú Thuận và Thuận An xảy ra sạt lở nghiêm trọng, với chiều dài khoảng 1km, trong đó có 300m bị sạt lở bất thường, ăn sâu vào đất liền 50-100m.

Để ứng phó với bão số 6, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, phối hợp với lực lượng tại chỗ, khẩn trương gia cố đoạn bờ biển xung yếu.

Các lực lượng sử dụng hơn 2.300m2 vải lọc, khoảng 700m3 đá hộc, 5.000 bao tải, 200 cừ tràm, chạy đua với thời gian để xử lý đoạn bờ biển bị sạt lở nặng nêu trên; đồng thời cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại đảm bảo an toàn.

Đà Nẵng yêu cầu dân hạn chế ra đường, TT-Huế vận động dự trữ hàng hóa - 4

Các lực lượng chức năng chạy đua với thời gian, gia cố đoạn bờ biển xung yếu (Ảnh: Biên phòng Thừa Thiên Huế).

Ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết toàn tỉnh đã lên phương án di dời 16.349 hộ dân/52.186 khẩu, để ứng phó bão số 6, lũ quét và sạt lở đất.

Thừa Thiên Huế vận động nhân dân chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu 7-10 ngày liên tục để phòng khi thiên tai, lụt bão xảy ra; bố trí 100 tấn gạo, 100 tấn mỳ ăn liền để hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Theo ông Hòa, đến nay toàn bộ 1.884 phương tiện tàu thuyền với 10.685 lao động của tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào bờ neo đậu an toàn.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm