1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an truy tìm người phá hoại "cây cô đơn" ở Hồ Tây

Thế Hưng Nguyễn Sơn

(Dân trí) - Thông tin trên được lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, Hà Nội xác nhận vào chiều 15/6.

Liên quan đến vụ việc "cây cô đơn" ở Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) nghi bị chặt hạ, trao đổi với PV Dân trí chiều 15/6, ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và chỉ đạo công an phường vào cuộc truy xét, làm rõ vụ việc.

Công an truy tìm người phá hoại cây cô đơn ở Hồ Tây - 1

Hình ảnh "cây cô đơn" ở Hồ Tây nghi bị chặt hạ gây xôn xao dư luận (Ảnh: Thế Hưng).

"Chắc chắn cây này bị chặt hạ. Đây là khu vực bãi đất trống, xung quanh cũng không có nhiều người sinh sống. Có thể kẻ gian đã lợi dụng đêm tối để phá hoại. Chúng tôi đã chỉ đạo công an vào cuộc để làm rõ người chặt cây này", ông Khuyến nói.

Công an truy tìm người phá hoại cây cô đơn ở Hồ Tây - 2

Lãnh đạo UBND quận Tây Hồ xác nhận "cây cô đơn" bị phá hoại do những dấu vết dao chặt trên thân cây (Ảnh: Thế Hưng).

Trước đó, trưa cùng ngày, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh, thông tin "cây cô đơn" tại hồ Tây bị gãy đổ, nghi bị chặt hạ.

Sau đó qua kiểm tra thực tế, từ những dấu vết trên thân cây, bước đầu lực lượng chức năng xác định cây bị chặt phá chứ không phải gãy đổ do ảnh hưởng của thời tiết. Công an đang truy tìm đối tượng chặt cây.

Hình ảnh "cây cô đơn" ở Hồ Tây bị chặt hạ, PV Dân trí ghi nhận chiều 15/6:

Công an truy tìm người phá hoại cây cô đơn ở Hồ Tây - 3
Công an truy tìm người phá hoại cây cô đơn ở Hồ Tây - 4
Công an truy tìm người phá hoại cây cô đơn ở Hồ Tây - 5
Công an truy tìm người phá hoại cây cô đơn ở Hồ Tây - 6
Công an truy tìm người phá hoại cây cô đơn ở Hồ Tây - 7

Trên bãi đất rộng gần Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) có một cây xanh mọc trơ trọi bên bờ Hồ Tây rộng lớn nên được giới trẻ đặt cho cái tên "cây cô đơn". "Cây cô đơn" không rõ từ bao giờ đã trở thành một "đặc sản" sống ảo của nhiều bạn trẻ bên Hồ Tây.

Về tên gọi của cây, lãnh đạo UBND phường Quảng An cho biết đây là cây dướng mọc dại, được giới trẻ gọi tên "cây cô đơn".