Hà Tĩnh:

Công an gửi thư khen một người dân truy đuổi xe gây tai nạn nghiêm trọng

Sao La

(Dân trí) - Sau khi phát hiện chiếc xe tải gây tai nạn nghiêm trọng nhưng cố tình bỏ chạy, anh Phong đã truy đuổi hàng chục kilomet yêu cầu tài xế dừng xe đến cơ quan chức năng trình diện làm rõ vụ việc.

Ngày 9/10, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa có thư khen đối với công dân Trần Tuấn Phong (SN 1988, trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) về hành động dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an gửi thư khen một người dân truy đuổi xe gây tai nạn nghiêm trọng - 1

Công an thị xã Kỳ Anh trao thư khen cho anh Trần Tuấn Phong.

Trước đó, vào khoảng 21h50 ngày 3/10, trên QL1A đoạn qua phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe mô tô BKS 38K1-056.51 do anh Như Tiến H. (SN 1966, trú thị xã Kỳ Anh) điều khiển với xe ô tô tải BKS 89C-077.23 do Phạm Quốc Huy (SN 1989, trú huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Sau va chạm, tài xế Huy đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, anh Phong đã nhanh chóng gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng đồng thời nhờ sự hỗ trợ của một số người dân truy đuổi chiếc xe tải.

Khi đuổi theo đến địa phận xã Kỳ Trinh (cách hiện trường khoảng 10km), anh Phong đã yêu cầu tài xế dừng lại. Sau đó, anh Phong phối hợp với lực lượng chức năng đưa tài xế Huy và chiếc xe tải về trụ sở Công an thị xã Kỳ Anh để điều tra làm rõ.

Về phía nạn nhân, do chấn thương nặng nên một ngày sau đó (4/10) anh Như Tiến H. đã tử vong.

Trước hành động dũng cảm, trách nhiệm trên của anh Trần Tuấn Phong, Thượng tá Bùi Thanh Tùng – Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh đã có thư khen nhằm động viên, nêu gương công dân này.