Bình Định:

Chưa được phê duyệt thiết kế, nhà thầu đã đổ đất “bít” dòng sông

(Dân trí) - Dù hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, biện pháp thi công chưa được phê duyệt, nhưng Công ty TNHH Phú Lộc đã đổ đê ngăn hết dòng chảy nhánh sông Hà Thanh (thuộc phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) để làm đường thi công cầu vượt Điện Biên Phủ.

Bình Định: Chưa được phê duyệt thiết kế kỹ thuật, nhà thầu đã “bít” dòng sông

Ngày 18/5, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Định do Sở Xây dựng tỉnh chủ trì đã kiểm tra thực địa, làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý vụ đổ đê ngăn nhánh sông Hà Thanh (tại khu vực 1, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) làm đường thi công cầu vượt Điện Biên Phủ.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài do Liên danh Tập đoàn Phúc Lộc - Thành An làm nhà đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Phú Hòa làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH Phúc Lộc.


Đơn vị thi công đã lấp gần hết dòng chảy nhánh sông Hà Thành (TP Quy Nhơn) gây nguy cơ ngập úng cho nhân nhân ở khu vực xung quanh

Đơn vị thi công đã lấp gần hết dòng chảy nhánh sông Hà Thành (TP Quy Nhơn) gây nguy cơ ngập úng cho nhân nhân ở khu vực xung quanh

Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường sáng 18/5, đơn vị thi công đã đổ đất làm một con đê lớn “bít” gần như hết chiều ngang nhánh sông Hà Thanh. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (59 tuổi, khu vực 1, phường Đống Đa) cho biết: “Hồi chưa đổ đất lấp nhánh sông Hà Thanh thì mới mưa sơ sơ một số nhà ở phía sau nước đã mấp mé vào nhà. Giờ đây, nhà đầu tư đổ đất lấp gần hết gần chiều ngang nhánh sông Hà Thanh, chắc chắn khi mưa lớn sẽ gây ngập nên người dân lo lắng, kiến nghị là đúng".

Trong khi đó, theo Sở Xây dựng Bình Định, sở này chưa ký quyết định thẩm định thiết kế và dự toán đối với công trình đường Điện Biên Phủ nối dài, do đó về nguyên tắc công trình chưa được phép thi công.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, trong thời gian qua, nhiều hộ dân tại phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) phản ánh Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc (ở Ninh Bình) cho xe tải trọng lớn chở đất cát đổ xuống nhánh sông Hà Thanh, gây cản trở dòng chảy, có thể gây ngập úng cục bộ một số nơi nếu mưa lớn.

Dù hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, biện pháp thi công chưa được phê duyệt, nhưng Công ty TNHH Phú Lộc đã đổ đê ngăn hết dòng chảy nhánh sông Hà Thanh (thuộc phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) để làm đường thi công cầu vượt Điện Biên Phủ.
Dù hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, biện pháp thi công chưa được phê duyệt, nhưng Công ty TNHH Phú Lộc đã đổ đê ngăn hết dòng chảy nhánh sông Hà Thanh (thuộc phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) để làm đường thi công cầu vượt Điện Biên Phủ.

Cụ thể, nhánh sông Hà Thanh đoạn từ hồ Phú Hòa đến đường Điện Biên Phủ (phường Đống Đa) đã bị phương tiện cơ giới san lấp mặt bằng gần 1/4 nhánh sông. Tại vị trí này còn khá nhiều mồ mả của các hộ dân trên địa bàn phường Đống Đa chưa được tổ chức bốc đi (do chưa triển khai quy hoạch tại khu vực này).

Tại vị trí dọc đường Điện Biên Phủ, hiện nay Tập đoàn Phúc Lộc đã đổ đất, ngăn dòng chảy (từ hồ Phú Hòa ra nhánh sông Hà Thanh) chỉ sử dụng 2 ống bi 1.000 để lưu thông dòng chảy không đảm bảo; trường hợp mưa lớn xảy ra thì toàn bộ nhà dân khu vực này có nguy cơ bị ngập. “Cuối tuần qua có mưa lớn, thành phố phải huy động xe đến múc con đê ngăn sông này, tạo dòng chảy mới tránh được nguy cơ ngập lụt cho các hộ dân ở xung quanh”- ông Dũng nói.

Ngoài tác động trực tiếp đến dòng chảy, lượng phù sa và sự phát triển của các loài thủy sinh, các đập thủy điện còn gây hại khi sản sinh lượng lớn khí nhà kính làm biến đổi khí hậu.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài
Những chỗ thoát nước nhỏ, khiến lưu lượng nước lên xuống bị hạn chế còn ảnh hưởng đến các hộ nuôi trồng thủy sản nước lợ
Những chỗ thoát nước nhỏ, khiến lưu lượng nước lên xuống bị hạn chế còn ảnh hưởng đến các hộ nuôi trồng thủy sản nước lợ

Theo ông Nguyễn Đình Đàm, Phó Chủ tịch UBND phường Nhơn Phú, việc thi công cầu đường Điện Biên Phủ được triển khai từ đầu năm 2017 nhưng đơn vị thi công không thông báo thời gian cụ thể với lãnh đạo phường. “Sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc đổ đất ngăn dòng chảy lên xuống của thủy triều, UBND phường Nhơn Phú đã kiểm tra và có làm báo cáo vào ngày 5/5 gửi lên cấp trên đề nghị xem xét, sớm giải quyết vụ việc” - ông Đàm nói.

Theo ông Nguyễn Danh Dũng, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định, tại cuộc họp giữa đoàn kiểm tra liên ngành với đại diện đơn vị thi công thống nhất đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Phúc Lộc tạm dừng thi công; trong quá trình dừng thi công, chủ đầu tư có biện pháp tiêu thoát lũ cho nhánh sông Hà Thanh và nhân dân phường Nhơn Phú phía thượng lưu lấy nước mặn để nuôi trồng thủy sản. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý về điều kiện khởi công xây dựng công trình, khi nào đầy đủ mới được tiếp tục thi công.

Doãn Công