1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi xác nhận nghỉ hưu từ ngày 1/7

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng xác nhận đã có quyết định nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/7/2020.

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều 1/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng cho biết, ông đã có quyết định nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/7/2020.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi xác nhận nghỉ hưu từ ngày 1/7 - 1

Trước đó, ông Trần Ngọc Căng và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã có đơn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu trước tuổi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng xin thôi giữ chức vụ khi thời điểm nghỉ hưu chỉ còn khoảng 3 tháng. Theo ông Căng, việc này là để đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sắp tới kiện toàn công tác cán bộ.

Tháng 6/2020, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ bằng hình thức cảnh cáo. Tại kỳ họp thứ 45, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Quốc Triều