Chủ tịch Quốc hội tới viếng vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Thái Bá

(Dân trí) - Sáng 8/4, lễ truy điệu và tiễn đưa ông Phạm Minh Tuyên - nguyên Trưởng Ban công tác đại biểu quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, cùng vợ ông Tuyên, diễn ra trọng thể tại Nhà tang lễ Ninh Bình.

Dự lễ truy điệu và tiễn đưa ông Phạm Minh Tuyên - nguyên Ủy viên BCH TƯ Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và bà Nguyễn Thị Nhẫn (vợ ông Tuyên) có bà Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Nguyễn Thị Thu Hà, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Ninh Bình; người thân trong gia đình và đông đảo người dân.

Trước đó, ngày 7/4, Đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, đã đến viếng vợ chồng ông Phạm Minh Tuyên, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình tang quyến.

Chủ tịch Quốc hội tới viếng vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - 1

Đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đến viếng vợ chồng ông Phạm Minh Tuyên.

Trong lời điếu văn tiễn biệt ông Phạm Minh Tuyên, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh: "Đồng chí Phạm Minh Tuyên mất đi là một tổn thất lớn đối với Trung ương Đảng, Quốc hội, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình và toàn thể gia quyến; để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và nhân dân".

Chủ tịch Quốc hội tới viếng vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - 2

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Ninh Bình tham dự lễ truy điệu và tiễn đưa ông Phạm Minh Tuyên và bà Nguyễn Thị Nhẫn về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chủ tịch Quốc hội tới viếng vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - 3

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đọc điếu văn tiễn biệt ông Phạm Minh Tuyên.

Trước giờ phút tiễn biệt cha mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, ông Phạm Tuấn Anh (con trai ông Phạm Minh Tuyên) nghẹn ngào: "Xin cha mẹ hãy yên lòng ra đi! Các con của cha mẹ, các cháu của ông bà sẽ vững vàng, nguyện yêu thương, đùm bọc nhau, tiếp nối truyền thống, xứng đáng với công sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ".

Thay mặt gia đình, ông Phạm Tuấn Anh gửi lời cảm ơn đến các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, các cơ quan sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương và tỉnh, thành khác; các đồng chí, đồng nghiệp và thân bằng quyến thuộc đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn đến gia đình.

Chủ tịch Quốc hội tới viếng vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - 4

Giây phút di quan đưa vợ chồng ông Phạm Minh Tuyên về nghĩa trang thành phố Tam Điệp an táng.

Sau lễ truy điệu là lễ di quan đưa ông Phạm Minh Tuyên và bà Nguyễn Thị Nhẫn về nơi an nghỉ cuối cùng là nghĩa trang thành phố Tam Điệp.

Chủ tịch Quốc hội tới viếng vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - 5

Hai chiếc xe tang đưa vợ chồng ông Tuyên rời nhà tang lễ tỉnh Ninh Bình.

Như tin đã đưa, vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Phạm Minh Tuyên tử nạn vì tai nạn giao thông vào trưa 5/4, trên đường vành đai tránh thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình).

Lễ tang ông Phạm Minh Tuyên và bà Nguyễn Thị Nhẫn được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.