Chính thức khánh thành công viên Fidel Castro tại Quảng Trị

(Dân trí) - Công viên mang tên lãnh tụ Cuba vừa được khánh thành tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, để tưởng nhớ nhà lãnh đạo Fidel Castro. Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực ban Bí thư và ông Salvador Valdés Mesa - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba đã dự và cắt băng khánh thành công viên Fidel.

Ngày 15/9, đúng dịp kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị (1973-2018), công viên mang tên lãnh tụ Fidel Castro được khánh thành để tưởng nhớ vị lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm “vùng đất lửa”.


Ông Trần Quốc Vượng và ông Salvador Valdés Mesa cắt băng khánh thành công viên Fidel

Ông Trần Quốc Vượng và ông Salvador Valdés Mesa cắt băng khánh thành công viên Fidel

Tham dự Lễ khánh thành công viên Fidel còn có Đoàn biểu Đảng, Chính phủ Cuba. Phía Việt Nam còn có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba, cùng đại diện các bộ, ban, ngành của Trung ương và tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi Chủ tịch Fidel Castro qua đời vào tháng 11/2016, Quảng Trị đề đạt nguyện vọng đặt tên công viên kèm tượng đài vị lãnh tụ Cuba và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý.


Ông Trần Quốc Vượng và ông Salvador Valdés Mesa thực hiện nghi thức khánh thành

Ông Trần Quốc Vượng và ông Salvador Valdés Mesa thực hiện nghi thức khánh thành

Bức tượng Chủ tịch Fidel Castro đặt giữa công viên
Bức tượng Chủ tịch Fidel Castro đặt giữa công viên

Công viên được khởi công từ năm 2015 tại TP Đông Hà, rộng 16 ha, với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Trong số này, 30 tỷ đồng được cấp từ nguồn ngân sách Trung ương, số còn lại từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất.

Bức tượng bán thân của vị lãnh tụ Cuba
Bức tượng bán thân của vị lãnh tụ Cuba

Trong khuôn viên, một bức tượng bán thân Chủ tịch Fidel Castro được đặt ở trung tâm, cao 1,45 m, rộng 0,8 m. Dưới bức tượng ghi câu nói nổi tiếng của ông: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Khu vực xây dựng công viên là một trong những nơi lãnh tụ Fidel Castro đặt chân đến vào năm 1973.

Theo ông Nguyễn Đức Chính, công viên Fidel trên địa bàn TP Đông Hà không chỉ là nơi tưởng nhớ công ơn của lãnh tụ Fidel Castro cũng như tình cảm của ông đối với nhân dân Quảng Trị mà còn làm đẹp thêm kiến trúc, cảnh quan đô thị TP Đông Hà và phục vụ tốt nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Lãnh đạo 2 nước tham quan công viên Fidel
Lãnh đạo 2 nước tham quan công viên Fidel

Phát biểu tại Lễ khánh thành công viên, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc tổ chức, triển khai xây dựng Công viên Fidel và khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.

Việc khánh thành công viên cũng thể hiện tình cảm của người dân với lãnh tụ Cuba, khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Cuba và Việt Nam
Việc khánh thành công viên cũng thể hiện tình cảm của người dân với lãnh tụ Cuba, khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Cuba và Việt Nam

Bà Trương Thị Mai khẳng định, việc đưa Công viên Fidel vào hoạt động thể hiện sinh động bước phát triển lớn mạnh của Quảng Trị, mảnh đất của anh hùng từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề đang từng bước thay da đổi thịt, phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, việc khánh thành Công viên mang tên Fidel thể hiện tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ, biết ơn chân thành của nhân dân Việt Nam nói chung với lãnh tụ Fidel Castro và nhân dân Cuba anh hùng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đây là địa điểm văn hóa để mãi mãi ghi nhớ, tôn vinh lãnh tụ Fidel Castro và nhân dân Cuba anh em, tôn vinh tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam – Cuba.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trồng cây lưu niệm trong công viên Fidel
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trồng cây lưu niệm trong công viên Fidel

Ông Salvador Valdés Mesa vui mừng trước tình cảm của người dân Việt Nam đối với lãnh tụ Cuba
Ông Salvador Valdés Mesa vui mừng trước tình cảm của người dân Việt Nam đối với lãnh tụ Cuba

Về phía Nhà nước Cộng hòa Cuba, ông Salvador Valdés Mesa - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Cuba và Việt Nam đã vượt qua thời gian, thử thách, ngày càng phát triển bền chặt.

Lãnh đạo Nhà nước Cuba tin tưởng rằng, Công viên Fidel sẽ trở thành một biểu tượng sinh động của tình hữu nghị giữa hai nước Cuba – Việt Nam; hình ảnh lãnh tụ Fidel Castro sẽ luôn in sâu trong tim người dân Việt Nam nói chung, Quảng Trị nói riêng.

Đăng Đức