Hà Tĩnh:

Chào đời trong ngày Tết Độc lập, bé trai được đặt tên Quốc Khánh

(Dân trí) - Chào đời vào lúc 1h48, trở thành công dân đầu tiên tại Hà Tĩnh chào đời vào Tết Độc lập năm nay (2/9), bé trai sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã được gia đình đặt tên là Quốc Khánh.

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 1h48 rạng sáng nay, 2/9, sau nhiều giờ theo dõi, chờ sinh, sản phụ Lê Thị Thủy (32 tuổi, khối 18, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) đã hạ sinh bé trai nặng 3,2 kg.

Cháu bé chào đời đầy kháu khỉnh, mụ mẫm rất đáng yêu. Rất nhanh chóng bé hé đôi mắt nhìn ngắm thế giới mới sau hơn 9 tháng nằm ngoan trong bụng mẹ.

Mẹ tròn, con vuông khiến anh Dương Quốc Cường chồng chị Thủy và hai bên nội ngoại không giấu nổi niềm vui.

Vui mừng vì vợ con an lành, con trai lại chào đời đúng vào ngày Tết Độc lập, anh Cường cho biết, anh và gia đình đã quyết định đặt tên con trai là Quốc Khánh.


Anh Cường và con trai Quốc Khánh (Ảnh: Đặng Phương)

Anh Cường và con trai Quốc Khánh (Ảnh: Đặng Phương)

Gia đình anh Cường hy vọng với cái tên gắn liền với non sông đất nước, sau này lớn lên con trai sẽ trở thành một công dân có ích, đóng góp nhiều cho xã hội.

Phía Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cũng đã chúc mừng giây phút đặc biệt này của gia đình bé Quốc Khánh.

Hà Phương