Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH Hà Nội giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Quang Phong

(Dân trí) - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa quyết định tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Trường Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Sáng 15/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH Hà Nội giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp - 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định cho ông Nguyễn Trường Sơn

Tại hội nghị, ông Trần Đình Cảnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định 582, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Trường Sơn (SN 1971), Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, ông Nguyễn Trường Sơn là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ ngành giáo dục. Ông Sơn cũng có gần 20 năm công tác trong ngành kiểm tra và dân vận của Đảng, trước khi làm Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Trường Sơn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc. Đặc biệt, từ tháng 7/2016 đến nay, trên cương vị Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, ông Sơn luôn chủ động, bám sát vào kế hoạch hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Đoàn để triển khai thực hiện có hiệu quả của các nhiệm vụ được giao.