Cần Thơ: Điểm cao bị loại, điểm thấp… vào đại học

(Dân trí) - Đạt 16 điểm đầu vào đại học, nhưng con trai giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lại vượt lên hàng chục thí sinh có điểm thi cao hơn 16, để trúng tuyển vào khoa Bác sĩ đa khoa chính quy, Đại học Y - Dược Cần Thơ.

Thực hiện chương trình hợp tác đào tạo theo địa chỉ giữa UBND TP Cần Thơ và trường đại học Y - Dược TP Cần Thơ, UBND TP đã gửi danh sách 25 ứng viên được cử đi đào tạo nhân lực y tế theo địa chỉ sử dụng năm 2009.

 

Chương trình nhằm mục đích đào tạo nhân lực y tế cho vùng sâu, vùng xa là cần thiết. Tuy nhiên việc tuyển chọn người đi học lại đang gây nhiều thắc mắc trong dư luận địa phương.

 

Theo ông Nguyễn Trung Kiên - Trưởng phòng đào tạo trường Đại học y dược Cần Thơ: Thí sinh đủ điều kiện được chọn phải có số điểm gần với điểm chuẩn nhất, riêng ở TP Cần thơ do thí sinh đông nên trường đưa ra tiêu chí tuyển chọn từ 19 điểm trở lên (thấp hơn điểm trúng tuyển 3,5 điểm).

 

Trường đại học Y dược Cần Thơ chuyển tới UBND TP Cần Thơ danh sách 187 thí sinh (trên sàn, dưới chuẩn) để địa phương xét tuyển, trong đó có 58 em trên 19 điểm. UBND TP Cần Thơ chọn 25 ứng viên trong số 187 người.

 

Điều gây bức xúc dư luận là ở chỗ, trong 25 thí sinh được chọncon trai của giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, chỉ đạt 16 điểm, thấp hơn điểm ngành đang theo học 6,5 điểm và thấp hơn tiêu chí của trường 3 điểm. Trong khi đó, gần 100 ứng viên khác có điểm thi bằng hoặc cao hơn con của giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương lại bị loại.

 

Phóng viên Dân trí nhiều lần liên lạc với giám đốc Sở Y tế Cần Thơ để tìm hiểu rõ hơn về sự việc. Sau 3 lần từ chối với lý do “bận họp”, giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Lê Hùng Dũng giao chánh văn phòng gặp và trả lời, nhưng chánh văn phòng cũng từ chối trả lời.

 

Theo ông Dũng: “Hội đồng xét tuyển danh sách gửi đào tạo theo địa chỉ đã làm đúng quy trình!”.

 

Như vậy, kết quả của quy trình đó là con cháu của quan chức trong ngành y tế có điểm thi thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển từ 4 đến 6,5 điểm vẫn được học khóa bác sĩ đa khoa chính quy 2009, do Nhà nước cung cấp kinh phí đào tạo, dưới cái tên ngành học là “bác sĩ đa khoa pháp y” (theo văn bản của UBTP - PV).

 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trung Kiên - Trưởng phòng đào tạo đại học Y dược Cần Thơ, lại khẳng định, trong danh mục đào tạo của trường không có ngành “bác sĩ đa khoa pháp y”!

 

Phạm Tâm