Cách ly y tế tạm thời Bệnh viện Phổi Hà Nội

Trần Thanh

(Dân trí) - Sau khi ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly tạm thời khu vực này.

Cách ly y tế tạm thời Bệnh viện Phổi Hà Nội - 1

Bệnh viện Phổi Hà Nội "nội bất xuất, ngoại bất nhập", tạm dừng đón bệnh nhân mới.

Tối 25/7, ghi nhận của PV Dân trí tại khu vực Bệnh viện Phổi Hà Nội (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), lực lượng chức năng lập chốt tạm phong tỏa, cách ly y tế.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Phạm Hữu Thường, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội cho biết, qua xét nghiệm sàng lọc, bệnh viện phát hiện 14 ca dương tính với SARS-CoV-2 (gồm: 10 bệnh nhân, 3 nhân viên, một người nhà bệnh nhân) tại Khoa Nội 3. 14 mẫu bệnh phẩm này được gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội để xét nghiệm khẳng định.

Tối cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết đã có 9 mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 5 mẫu còn lại sẽ có kết quả khẳng định vào đêm nay.

Cách ly y tế tạm thời Bệnh viện Phổi Hà Nội - 2

Bệnh viện Phổi Hà Nội bị cách ly y tế sau khi phát hiện nhiều ca dương tính.

Cách ly y tế tạm thời Bệnh viện Phổi Hà Nội - 3

Tại khu vực cổng viện, lương thực thực phẩm đã được tập kết.

Cách ly y tế tạm thời Bệnh viện Phổi Hà Nội - 4

Người nhà chuyển đồ dùng cho bệnh nhân qua rào chắn.

Cách ly y tế tạm thời Bệnh viện Phổi Hà Nội - 5

Hình ảnh người dân chuyển đồ vào viện lúc 22h đêm 25/7.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực cửa trước Bệnh viện Phổi Hà Nội, lực lượng chức năng lập chốt cách ly bệnh viện, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Tối muộn 25/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Hoàng Đức - Chủ tịch phường Thanh Nhàn - cho biết, sau khi ghi nhận các ca nghi nhiễm, chính quyền đã tổ chức phong tỏa tạm thời Bệnh viện Phổi Hà Nội lúc 17h cùng ngày. "Bộ Tư lệnh Thủ đô chiều nay cũng đã phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện, hiện chúng tôi đang tiếp tục tiến hành truy vết các trường hợp liên quan", ông Đức nói thêm.