Cà Mau có tân Chủ tịch tỉnh 46 tuổi

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 3/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức kỳ họp thứ 13 để thực hiện công tác nhân sự chủ chốt của tỉnh.

Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đối với ông Nguyễn Tiến Hải.

Trước đó, ông Hải đã được chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Cà Mau có tân Chủ tịch tỉnh 46 tuổi - 1

Tân Chủ tịch Cà Mau Lê Quân (giữa) nhận hoa chúc mừng từ Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (bìa phải) và Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện. (Ảnh: CTV)

Các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau cũng tiến hành bầu ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (nhiệm kỳ 2016 - 2021), với tỷ lệ phiếu bầu là 98% đại biểu có mặt. 

Ông Lê Quân (46 tuổi) có quê quán tỉnh Quảng Ngãi; có học hàm, học vị là giáo sư, tiến sĩ; cao cấp chính trị; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ năm 2014, ông Quân là Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 9/2017, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.

Ngày 29/8/2020, Ban Tổ chức Trung ương triển khai quyết định của Ban Bí thư điều động, luân chuyển ông Lê Quân về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hiện nay, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau (nhiệm kỳ 2016 - 2021) có Chủ tịch là ông Lê Quân; các Phó Chủ tịch: ông Lâm Văn Bi, ông Trần Hồng Quân, ông Thân Đức Hưởng và ông Lê Văn Sử.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau (nhiệm kỳ 2015 - 2020) có Bí thư Tỉnh ủy là ông Nguyễn Tiến Hải; Phó Bí thư Thường trực là ông Phạm Bạch Đằng và Phó Bí thư - ông Lê Quân.