1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Bồi dưỡng để tạo nguồn, bước đệm "gieo mầm" đảng viên tuổi 18

Tiến Thành

(Dân trí) - Để có được những đảng viên ở tuổi 18, việc lựa chọn nhân tố tiềm năng để bồi dưỡng, tạo nguồn học sinh ưu tú, đáp ứng mọi điều kiện để đứng vào hàng ngũ của Đảng là hết sức quan trọng.

Lựa chọn các nhân tố tiềm năng

Bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục, những năm qua, các trường học tại Quảng Bình nỗ lực phát triển đảng viên. Nhiều học sinh ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Đảng bộ Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, thành phố Đồng Hới là đơn vị dẫn đầu trong phát triển đảng viên là học sinh tại Quảng Bình. Năm 2024, nhà trường có 18 học sinh được kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi.

Bồi dưỡng để tạo nguồn, bước đệm gieo mầm đảng viên tuổi 18 - 1

Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc trong lễ sơ kết học kỳ I, năm học 2024-2025 (Ảnh: Nhật Anh).

Thầy Lê Anh Vũ, Phó Bí thư Đảng bộ Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, cho biết để phát triển Đảng cần chủ động tạo nguồn, lựa chọn các nhân tố tiềm năng từ lúc các em đang học lớp 10, 11 để đào tạo, bồi dưỡng.

Theo thầy Vũ, việc lựa chọn, bồi dưỡng để kết nạp đảng viên sẽ tạo động lực để học sinh trau dồi đạo đức, ý chí, nỗ lực trong học tập.

Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp thường xuyên tổ chức diễn đàn phổ biến các tiêu chí, điều kiện cần, đủ để được vào Đảng, nêu gương các anh chị đã vào Đảng tại trường để các em học tập, phấn đấu.

"Việc lựa chọn những nhân tố tiềm năng để đào tạo, bồi dưỡng là hết sức quan trọng. Đây là bước đệm để có những đoàn viên, học sinh ưu tú, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng", thầy Vũ nói.

Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp cũng đã lựa chọn gần 60 học sinh tham gia các lớp cảm tình Đảng, tạo nguồn lực lớn để phát triển Đảng năm 2025.

Cần làm tốt công tác tạo nguồn

Tại thị xã Ba Đồn, Trường THPT Lương Thế Vinh là một trong những đơn vị có số lượng học sinh kết nạp Đảng nhiều trên địa bàn. Trước năm 2020, trường chưa có học sinh kết nạp Đảng, nay đã có 7 em. Hiện có 7 học sinh nhà trường được giới thiệu tham gia học lớp cảm tình Đảng.

Bồi dưỡng để tạo nguồn, bước đệm gieo mầm đảng viên tuổi 18 - 2

Công tác lựa chọn, bồi dưỡng để kết nạp đảng viên sẽ tạo động lực để học sinh nỗ lực trong phong trào, học tập (Ảnh: Nhật Anh).

Thầy Trần Thanh Hải, hiệu trưởng nhà trường cho biết, để có được những đảng viên ở tuổi 18 cần làm tốt công tác tạo nguồn. Các học sinh tiềm năng, có thành tích học tập, rèn luyện tốt sẽ được lựa chọn để bồi dưỡng, trở thành các nhân tố ưu tú.

Thầy Hải cho rằng, lựa chọn học sinh để bồi dưỡng, giúp các em được đứng vào hàng ngũ của Đảng sẽ tạo phong trào thi đua sôi nổi, là động lực để học sinh phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đạt kết quả cao hơn trong học tập và rèn luyện.

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên được các trường học tại Quảng Bình quan tâm và đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Tuy nhiên từ thực tiễn cho thấy, việc kết nạp Đảng đối với học sinh nhiều trường còn hạn chế, một số cấp ủy còn lúng túng về tiêu chí, cách thực hiện. 

Lãnh đạo một số trường học tại Quảng Bình cho hay, theo quy định, thời điểm xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi. Bởi vậy nhiều học sinh được bồi dưỡng trong thời gian dài, đáp ứng điều kiện vào Đảng, nhưng khi tốt nghiệp 12, các em vẫn chưa đủ tuổi để kết nạp.

Bồi dưỡng để tạo nguồn, bước đệm gieo mầm đảng viên tuổi 18 - 3

Lễ kết nạp đảng viên tại Trường THPT Lương Thế Vinh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Công Hợp).

Với các học sinh đủ 18 tuổi để kết nạp cũng là thời điểm cuối năm học lớp 12, sau khi kết nạp sẽ chuyển sinh hoạt Đảng dẫn đến lực lượng đảng viên là học sinh sẽ giảm.

"Nhiều học sinh được bồi dưỡng trở thành nhân tố ưu tú, đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tuy nhiên lúc ra trường các em vẫn chưa đủ 18 tuổi để kết nạp. Do đó việc kết nạp học sinh tại trường còn gặp khó khăn", thầy Trần Văn Minh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trưởng THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa chia sẻ.

Để hỗ trợ các trường làm tốt công tác phát triển Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung về kết nạp đảng viên là học sinh.

Cụ thể, bên cạnh đủ 18 tuổi, các học sinh được xét kết nạp Đảng cần có 4 học kỳ liên tiếp ở bậc THPT được đánh giá xếp loại học lực giỏi trở lên hoặc đạt mức tốt. Với học sinh miền núi, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cần có 4 học kỳ liên tiếp ở bậc THPT được đánh giá xếp loại học lực mức khá trở lên.

Về tu dưỡng, rèn luyện và hoạt động phong trào, kết quả rèn luyện của học sinh trong 4 học kỳ liên tiếp phải được đánh giá, xếp loại hạnh kiểm tốt hoặc kết quả rèn luyện đạt mức tốt.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình cũng hướng dẫn các cấp ủy quan tâm, xem xét đối với những học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; được khen thưởng danh hiệu học sinh xuất sắc hoặc được khen thưởng có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học.