Bộ Ngoại giao: Đã đưa hơn 600 công dân ở Campuchia về nước an toàn

Thế Kha

(Dân trí) - Ông Đoàn Khắc Việt - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, đến nay đã đưa hơn 600 công dân ở Campuchia về nước an toàn và hỗ trợ thủ tục cho hàng ngàn công dân khác.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 8/9, ông Đoàn Khắc Việt - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, các cơ quan chức năng Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã rất chủ động, tích cực trong việc phối hợp với cơ quan chức năng phía Campuchia rà soát, điều tra, xác minh và giải cứu công dân bị lừa đảo, buôn người đi lao động bất hợp pháp ở Campuchia.

"Đến nay đã đưa hơn 600 công dân về nước an toàn và hỗ trợ thủ tục cho hàng ngàn công dân khác. Theo cơ quan đại diện Việt Nam ở Campuchia, trong quá trình rà soát người nước ngoài định cư, lao động bất hợp pháp, Campuchia đã tiến hành giải cứu và trao trả cho phía Việt Nam 12 công dân bị chủ sử dụng lao động cưỡng bức"- ông Việt thông tin.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, thời gian tới cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình lao động Việt Nam ở Campuchia và phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Bộ Ngoại giao: Đã đưa hơn 600 công dân ở Campuchia về nước an toàn - 1

Ông Đoàn Khắc Việt thông tin tại cuộc họp báo chiều 8/9 (Ảnh: N.G).

Ngoài ra, theo ông Đoàn Khắc Việt, ngày 26/8 vừa qua đã xảy ra một vụ đánh nhau bên ngoài một casino ở Bavet, Campuchia khiến một công dân Việt Nam tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia đã liên hệ với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và đề nghị cơ quan chức năng phía bạn điều tra, làm rõ sự việc.

"Đại sứ quán Việt Nam cũng liên hệ với gia đình của nạn nhân, hỗ trợ thủ tục để gia đình nạn nhân sang làm hậu sự và đưa thi hài về nước. Các cơ quan chức năng Campuchia đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, đại sứ quán đang tiếp tục theo dõi sát, triển khai biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền chính đáng của công dân Việt Nam"-ông Việt thông tin.

Bộ Ngoại giao: Đã đưa hơn 600 công dân ở Campuchia về nước an toàn - 2

Cảnh sát Campuchia cho hay, người đàn ông Việt Nam đã bị một đám đông sát hại bên ngoài casino ở thành phố Bavet. Nạn nhân tên là Duong Minteang, 34 tuổi và là một đầu bếp (Ảnh: Khmer Times).

Khi được hãng thông tấn quốc tế đặt câu hỏi xung quanh việc Đại học Tổng hợp hoàng gia Phnom Penh (Campuchia) thành lập Trung tâm Việt Nam học đầu tiên, ông Đoàn Khắc Việt khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, người dân và Chính phủ hai nước luôn có mong muốn được tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có cả lĩnh vực giáo dục đào tạo.

"Được sự đồng ý của Chính phủ hai nước, dự kiến Trung tâm Việt Nam học đầu tiên được thành lập tại Đại học Tổng hợp hoàng gia Phnom Penh. Chúng tôi tin rằng sự kiện quan trọng và ý nghĩa này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục, thương mại và đầu tư, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giao lưu giữa nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia"- Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.