1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Theo dự báo, từ khoảng ngày 6/7 đến 8/7, trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng hình thành một áp thấp nhiệt đới.

Chiều 3/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo trong khoảng ngày từ 6/7 - 8/7, trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng hình thành một cơn áp thấp nhiệt đới. 

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới - 1

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới. (Ảnh minh họa: Bình Minh).

Trong khi đó, bản đồ dự báo Windy cho thấy áp thấp đang hoạt động ở vùng biển Philippines khả năng đi vào Biển Đông ngày 4/7. Các mô hình dự báo được đưa ra có nhận định ban đầu vùng áp thấp có thể mạnh thành áp thấp nhiệt đới, nhưng khó có khả năng tác động trực tiếp đến đất liền nước ta.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh (≥ cấp 6) trên các vùng biển như sau: Từ ngày 6/7 có gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2-3 m, biển động. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có khả năng gió mạnh gió mạnh cấp 6-7 gần vùng áp thấp thấp/áp thấp nhiệt đới, sóng cao từ 3-4 m, biển động mạnh.

Nói về diễn biến thời tiết trong những ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, tại khu vực Bắc Bộ ngày 4/7 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa giông cục bộ.

Tại khu vực trên, từ ngày 4-7/7, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; riêng ngày 5/7 ở Sơn La, Hòa Bình, khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng; từ ngày 8-9/7, đêm và sáng có mưa rào, giông rải rác; trong mưa giông có khả năng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 5-7/7, trên các sông suối nhỏ thượng lưu khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt với biên độ lũ lên từ 1-2 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông còn dưới báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ.

Khu vực Trung Bộ, từ ngày 4-6/7 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa giông cục bộ.

Từ ngày 7/7, khu vực này ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác;  từ ngày 8-9/7 có mưa giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về mực nước các sông, từ ngày 8-9/7, mực nước các sông ở Trung Trung Bộ có dao động, các sông khác biển đổi chậm. Tình hình khô hạn, thiếu nước xảy ra cục bộ tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận.

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày 4-9/7 có mưa rào và giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mực nước các sông ở Tây Nguyên và Nam Bộ biến đổi chậm.

Tại khu vực Hà Nội, ngày 4/7 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa giông cục bộ. Ngày 5/7, khu vực này ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa giông cục bộ.

Đến ngày 5-7/7, khu vực Hà Nội có mưa rào và giông rải rác; từ ngày 8-9/7, đêm và sáng có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.