1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bé trai bỏng nặng kêu cứu trong nghĩa trang, cạnh người cha đã chết cháy

Đặng Dương

(Dân trí) - Tại nghĩa trang tỉnh Lâm Đồng, người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong, trong khi một cháu bé khoảng 10 tuổi bị bỏng nặng đang cố bò ra cổng kêu cứu.

Chiều 18/7, Công an huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) vẫn đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc 2 người tử vong trong nghĩa trang tại địa bàn.

Bé trai bỏng nặng kêu cứu trong nghĩa trang, cạnh người cha đã chết cháy - 1

Hiện trường vụ việc hai bố con tử vong trong nghĩa trang (Ảnh: CTV).

Theo lãnh đạo UBND xã Lạc Xuân (huyện Đơn Dương), rạng sáng nay 18/7, tại nghĩa trang Lạc Bình, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông chết cháy, cơ thể biến dạng.

Cùng thời điểm này, một bé trai khoảng 10 tuổi đang trong tình trạng bị bỏng nặng và cố bò về phía cổng nghĩa trang kêu cứu. Người dân địa phương đã lập tức đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, nhưng cháu không qua khỏi và tử vong trong sáng cùng ngày.

Tại hiện trường, người dân còn phát hiện một chiếc xe gắn máy bị đốt cháy, một chiếc ví tiền có CMND ghi tên Đ.M.C. (44 tuổi, thường trú xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).

Ngoài ra, cạnh thi thể người đàn ông còn có một mảnh giấy ghi số điện thoại kèm nội dung "xin gọi giùm cho vợ tôi"

Chính quyền địa phương đã liên hệ với số điện thoại trên và được biết, ông C. cùng con trai rời nhà từ Phú Yên đến TP Đà Lạt bằng xe máy từ khoảng một tuần nay chưa về. Khi cơ quan chức năng báo tin, gia đình mới biết cả 2 đều đã tử vong. 

Theo lãnh đạo UBND xã Lạc Xuân, đến khoảng 15h chiều nay 18/7, người nhà của hai nạn nhân đã UBND xã và xác nhận thân nhân. 

Nguyên nhân nạn nhân tử vong ban đầu nghi do người đàn ông tự thiêu. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.