1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Bão số 2 hướng vào vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớn 3 ngày

Mẫn Nhi

(Dân trí) - Bão số 2 nhiều khả năng quét qua khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc), sau đó tiến vào vịnh Bắc Bộ trong ngày 23/7. Miền Bắc hứng đợt mưa lớn diện rộng kéo dài 3 ngày.

Chiều 21/7, bão số 2 (tên quốc tế là Prapiroon) tiếp tục quần thảo trên vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10-15km/h. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm nay và ngày mai, bão đổi hướng đi theo tây bắc, tăng tốc lên 15km/h và tiến vào vùng ven biển phía tây bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) chiều 22/7.

Hình thái trên sau đó giảm vận tốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển vào vịnh Bắc Bộ. Chiều 23/7, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực đông bắc Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Theo bản đồ dự báo đường đi của bão, thời điểm suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp ngày 23-24/7, hoàn lưu sau bão bao trùm toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội.

Bão số 2 hướng vào vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớn 3 ngày - 1

Dự báo đường đi của bão số 2 trên Biển Đông đang hướng vào vịnh Bắc Bộ (Ảnh: VNDMS).

Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo bão sớm suy yếu thành vùng áp thấp trên vịnh Bắc Bộ trong vòng 48 giờ tới, sau khi quét qua khu vực phía tây bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Với kịch bản này, hoàn lưu sau bão chỉ tác động một phần nhỏ khu vực đông bắc của Bắc Bộ, trọng tâm là các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn.

Trước mắt, cơ quan khí tượng nhận định chiều tối và đêm 21/7, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông với lượng phổ biến 20-40mm, có nơi mưa trên 100mm.

Trong khi đó, mưa dông tiếp diễn ở Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Đáng lưu ý, từ đêm 22/7 đến ngày 24/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất lớn. 

Trong đợt này, ven biển phía đông và khu vực đông bắc Bắc Bộ có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 100-200mm, có nơi trên 250mm/đợt. Tại các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa được dự báo 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Người dân đề phòng mưa dông đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị.

Bão số 2 hướng vào vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớn 3 ngày - 2

Miền Bắc được dự báo hứng đợt mưa lớn diện rộng bắt đầu từ đêm 22/7, gây nguy cơ ngập lụt vùng trũng, thấp, đô thị (Ảnh: Minh Quang).

Dự báo thời tiết ngày 22/7 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm 21 và chiều 22/7 mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. 

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm 21 và chiều 22/7 mưa rào và dông, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và chiều tối mưa rào kèm dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-34 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mưa rào và dông vài nơi, phía bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Ngày 21/7, Thủ tướng ban hành công điện đề nghị các địa phương, bộ, ngành liên quan tập trung ứng phó với bão số 2.

Theo đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố liên quan chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển hoặc ven biển chủ động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, về nơi tránh trú an toàn. 

Địa phương cần chỉ đạo rà soát, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn...