1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão Nesat sắp vào Biển Đông

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Dự báo, tối nay, 16/10, bão Nesat sẽ vượt qua Philippines vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 năm 2022. Cũng trong ngày hôm nay, dự báo nhiều tỉnh miền Trung tiếp tục mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h sáng nay, vị trí tâm bão Nesat cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 110km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo tối nay, bão Nesat sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 năm 2022.

Bão Nesat sắp vào Biển Đông - 1

Dự báo đường đi của bão Nesta khi vào Biển Đông.

Trong 24-48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục mạnh thêm.

48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13. Đến 96 giờ sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão Nesat, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 4,0-7,0m.

Trước đó, hồi 19h ngày 15/10, vị trí tâm bão Nesat ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 123,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 114km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15km/h, đến 19h ngày 16/10, bão đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm đến cấp 9, giật cấp 11.

Để chủ động ứng phó với bão, giảm thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất khi mưa, lũ kéo dài, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Nhiều tỉnh miền Trung tiếp tục mưa lớn

Bão Nesat sắp vào Biển Đông - 2

Mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều khu vực của TP Đà Nẵng ngập sâu.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 15/10 đến 1h ngày 16/10 có nơi trên 60mm như: Lệ Thủy (Quảng Bình) 200.8mm, Bình Điền (Thừa Thiên Huế) 77.8mm, Mỹ Chánh (Quảng Trị) 61.8mm,…

Ngày hôm nay, ở khu vực từ Nam Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm nay, mưa lớn có xu hướng giảm ở những khu vực trên.

Chiều tối và tối nay, ở khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở mức cấp 1

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.